Ai Cập: Đường ống dẫn khí đốt nổ liên tục

hoanghuyen |

Các vụ nổ liên tục diễn ra tại nhiều điểm dọc theo đường ống và khẳng định "đây là một hành động khủng bố lớn".

Theo một quan chức Ai Cập, các vụ nổ liên tục diễn ra tại nhiều điểm dọc theo đường ống và khẳng định "đây là một hành động khủng bố lớn". Có nguồn tin cho rằng quân đội Ai Cập đã đóng nguồn cung khí đốt chính và đang nỗ lực kiểm soát đám cháy.

Lửa bùng lên tại nhiều điểm trên đường ống dẫn khí đốt. Ảnh: AFP

Các kênh truyền hình Al Jazeera và Al Arabiya chiếu cảnh những đám cháy lớn tại hiện trường vụ nổ, tuy nhiên không có tin về thương vong.Còn phía Israel cho biết các vụ nổ xảy ra không nhằm vào nguồn cung khí đốt cho Israel nhưng nước này vẫn khóa đường ống để phòng ngừa.

Ngọn lửa bốc cao nhìn thấy từ xa. Ảnh: AP, Reuters

Ai Cập có trữ lượng khí đốt tự nhiên ước tính 1,7 nghìn tỉ mét khối, lớn thứ 18 thế giới. Ai Cập bắt đầu cung cấp khí đốt cho Israel từ tháng 2-2008 theo một hợp đồng kéo dài 15 năm.

Trong khi đó, tình hình bất ổn tại Ai Cập tiếp tục nghiêm trọng với các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Cairô đòi tổng thống lâu năm Hosni Mubarak từ chức.

Các cuộc biểu tình tiếp tục tại Ai Cập. Ảnh: Reuters

Một phóng viên bị đánh giữa thủ đô Cairo. Ảnh: Reuters

Theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại