98 người bị chó lạ tấn công và kế hoạch tuyên truyền bịt mõm chó ở Bắc Sơn

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Từ trước tới nay, nhiều hộ gia đình ở đây hầu hết đều nuôi chó theo kiểu thả rông nên khi sự việc xảy chó cắn người, xã đã có kế hoạch tiêm phòng đàn chó mèo. Tuy nhiên nhiều người vẫn không dám bắt chó nhốt xích để tiêm phòng vì sợ bị chó...cắn.

1/3 dân số của thôn Tiên Chu sống ở các đồi lẻ, nhà ai cũng nuôi ít nhất hai con chó để giữ nhà. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lương (54 tuổi) cũng không ngoại lệ.

Ông Lương cho biết: Trước khi bị chó nhà mình cắn, ông thấy những biểu hiện khác lạ của con chó này. Nó thường rình và cắn gà nhà, cũng như của hàng xóm. Thậm chí ông còn bị cắn vào bắp chân phải khi đang cho con chó ăn cơm.

Tổ xử lý, tiêu hủy đàn chó mèo thả rông ngoài đường, đồng của thôn Tiên Chu đến từng hộ gia đình làm
Tổ xử lý, tiêu hủy đàn chó mèo thả rông ngoài đường, đồng của thôn Tiên Chu đến từng hộ gia đình làm "nhiệm vụ".

Trước số lượng các vụ chó cắn người tăng mạnh trên địa bàn, dù đã được ngăn chặn nhưng ông Đỗ Văn Dánh (trưởng thôn Tiên Chu) vẫn không tránh khỏi những lo lắng.

Chia sẻ về những khó khăn của tổ tiêm phòng cũng như tổ xử lý, tiêu hủy đàn chó mèo thả rông ngoài đường, ông Dánh cho biết: Trên địa bàn thôn cũng có một số người bị chó nhà cắn như nhà ông Lương, bà Can, Tám Soạn... 99% số chó mèo trên địa bàn xã đã được tiêm phòng.

Nhưng vì diện tích của thôn rộng, dân sống lẻ trên các đồi nên cũng phải mất 2 ngày mới có được con số khả quan ấy và đưa được tờ rơi liên quan tới phòng chống bệnh dại do Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn phát tới với bà con.

Vì từ trước tới nay, nhiều gia đình ở xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) vẫn thả rông chó nên khi hiện tượng chó cắn nhiều người xảy ra, việc bắt nhốt chó để tiêm phòng gặp nhiều khó khăn.
Vì từ trước tới nay, nhiều gia đình ở xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) vẫn thả rông chó nên khi hiện tượng chó cắn nhiều người xảy ra, việc bắt nhốt chó để tiêm phòng gặp nhiều khó khăn.

Để tìm hiểu nguyên nhân và nơi xuất phát của đàn chó lạ cắn người trong xã Bắc Sơn gây nên những hoang mang trong dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đức Việt – Phó chủ tịch UBND xã Bắc Sơn.

Ông Việt cho biết: Xã Bắc Sơn - nơi xảy ra hiện tượng chó cắn nhiều người giáp ranh với xã Thành Công (Thái Nguyên). Khoảng tháng 6 – 7 trên địa bàn xã Thành Công cũng đã xảy ra hiện tượng tương tự.

Chính quyền xã Bắc Sơn đã có cuộc trao đổi với chính quyền xã Thành Công và xác nhận những thông tin có liên quan tới hiện tượng này. Chính quyền hai bên cũng đã có những biện pháp chung đề cùng ngăn chặn sự việc trên.

98 người bị chó cắn trong đó có một cán bộ địa phương; 25 con chó đã bị đập chết và tiêu hủy do cắn người; hơn 7.400 con chó, mèo đã được tiêm phòng trên địa bàn xã Bắc Sơn sau khi có nghi vấn chó dại cắn người trên diện rộng của xã. Đó là con số thống kê của UBND xã Bắc Sơn tính đến hết ngày 25/8. 

Những con chó dại đã bị đập chết được mang chôn ở bãi tha ma, cách xa người dân và những con chó khác. Số chó còn lại dù đã tiêm phòng nhưng chính quyền địa phương cũng lên kế hoạch tuyên truyền cho người dân phải rọ miệng chó mỗi khi thả ngoài đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại