600 người ngộ độc ở Hải Phòng: "Cơm của chúng em đen sì"

HĐ - Thủy Nguyên |

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (19 tuổi, công nhân của phân xưởng B) cho biết: “Cơm của chúng em lấy đen sì như bị mốc. Những món khác chúng em không biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu”.

Bếp ăn của nhà máy may mặc nội y Regina Miracle (thuộc khu công nghiệp Vsip) khai trương, đi vào hoạt động buổi trưa ngày 28/12 thì chiều, khoảng 600 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Quỳnh, SN 1980, công nhân xưởng B, nhà máy Regina Miracle cho biết, khoảng 12h30 các công nhân đi ăn trưa ở bếp ăn của nhà máy.

"Sau đó khoảng 2h đồng hồ thì một số người có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, khó thở. Khoảng 3h sau, hầu hết mọi người đều có biểu hiện đó, có người thì ngất nên chúng tôi yêu cầu được đưa đi bệnh viện.

Phía công ty đưa chị em chúng tôi vào bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên nhưng số lượng ca cấp cứu nhiều, tình trạng chị em nặng nên chuyển hết lên bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng”, chị Quỳnh nói.

Trong khu vực cấp cứu, các y bác sỹ đang tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu cho các công nhân.
Trong khu vực cấp cứu, các y bác sỹ đang tập trung mọi nguồn lực để cấp cứu cho các công nhân.

Theo các chị em công nhân được chữa trị tại khoa lây thì bếp ăn của công ty mới khai trương trưa ngày 28/12. Bữa trưa 28/12, chị em được ăn cơm, rau bắp cải xào cà rốt, canh rau ngót, thịt lợn xào chua ngọt, cá ruội, củ đậu, sữa chua”.

Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, 19 tuổi, phân xưởng B của công ty cho biết: “Cơm của chúng em đen sì như bị mốc; sữa chua thì còn 6 ngày nữa hết hạn. Những món khác chúng em không biết nguồn gốc xuất xứ từ đâu”.

Xe cấp cứu liên tục đưa công nhân vào nhập viện.
Xe cấp cứu liên tục đưa công nhân vào nhập viện.

Từ 16h – 17h, theo ghi nhận của PV tại khoa cấp cứu và khoa lây, bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, các xe cấp cứu và xe tải nhỏ liên tục đưa những công nhân vào. Những bệnh nhân nặng được chuyển vào khoa cấp cứu; bệnh nhân nhẹ hơn được chuyển thẳng sang khoa lây.

Các bác sỹ ở bệnh viện Việt Tiệp được huy động tối đa để ưu tiên các ca cấp cứu. Cả hai tầng ở khoa Lây – bệnh viện Việt Tiệp kín bệnh nhân ngồi hết cả ở hành lang.

Theo thông tin từ những công nhân đang được điều trị tại khoa Lây, bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng thì công ty Regina Miricle mới đi vào hoạt động được 2 tháng với quy mô 20.000 công nhân.

Tuy nhiên, hiện có khoảng 3000 công nhân đang làm việc tại công ty.

Người nhà các công nhân tập trung rất đông, lo lắng trước tình trạng người thân của mình.
Người nhà các công nhân tập trung rất đông, lo lắng trước tình trạng người thân của mình.

Đến 17h chiều 28/12, đã có 2/3 số công nhân được nhập viện. Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng ưu tiên cấp cứu nạn nhân nên chưa có con số cụ thể. Tuy nhiên, các xe cấp cứu vẫn tiếp tục chở bệnh nhân đến bệnh viện.

Chúng tôi liên lạc với ban quản lý khu công nghiệp Vsip Hải Phòng, GĐ điều hành khu công nghiệp cho biết: “Đây là việc của doanh nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp không chịu trách nhiệm giải quyết việc này”.

Công ty Regina Miracle là công ty vốn đầu tư của Hong Kong (Trung Quốc). Phía công ty vẫn chưa gặp báo chí để thông tin vụ việc.

Đến 18h30 theo ghi nhận của chúng tôi, các bác sỹ vẫn đang nỗ lực cấp cứu cho các bệnh nhân.

Bà Phạm Thu Xanh, giám đốc Sở Y tế TP. Hải Phòng, cho biết thông tin ban đầu về việc có hơn 1.000 công nhân bị ngộ độc.

Tuy nhiên sau khi sàng lọc, thống kê lại thì chỉ có gần 600 công nhân bị. Hiện Sở Y tế vẫn đang làm xét nghiệm để xác định món ăn gây ngộ độc cho công nhân.

Theo bà Xanh, công ty TNHH Bảo Châu có 3 nhà bếp, trong đó có một nhà bếp vừa nấu ăn buổi đầu tiên trong ngày 28/12 nhưng chưa có giấy cấp phép hoạt động của Sở Y tế và những công nhân bị ngộ độc đều là người ăn thức ăn tại nhà bếp mới này nấu.

"Ngay trong chiều cùng ngày chúng tôi cũng đã thành lập một đoàn thanh tra đi kiểm tra nguồn gốc thức ăn nhập về của công ty Bảo Châu cũng như khu nhà bếp mới hoạt động của công ty", bà Xanh thông tin.

Liên quan đến việc nhiều công nhân của công ty này kiến nghị, phản ánh về việc trước đó từng phải ăn cơm kém chất lượng như gạo có mùi ẩm mốc, trứng có giòi..., lãnh đạo Sở Y tế cho biết sẽ xác minh, tìm hiểu thêm để có thông tin chính xác.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại