6 triệu thùng mì được chuẩn bị để ứng phó với bão Rammasun

N. Huệ |

(Soha.vn) - Bộ Công thương cũng đã chuẩn bị 6 triệu thùng mì, 8.000 tấn gạo và lương thực các loại, 800 tấn lợn… để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Rammasun.

Theo nhận định từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bão Rammasun là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cơn bão này vùng ảnh hưởng rộng nên yếu tố bất định lớn. Vùng nguy hiểm tính từ vĩ tuyến 13 trở lên tới Quảng Ninh. Đến 13h ngày 17/7, vị trí tâm bão vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Các vùng ở Bắc Bộ chú ý mưa lớn và bão có vào bờ cũng ở cấp 8, cấp 9. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm đổ bộ vào Biển Đông.

Theo báo cáo từ Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành tuyến từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu, Hải đoàn 18, 38, 48 tổ chức thường trực thì hiện tại đã có: 4.265 CBCS/371 phương tiện (92 tàu, 154 xuồng, ca nô, 125 ô tô) sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

Ảnh mây vệ tinh chụp lúc 19h15

Ảnh mây vệ tinh chụp lúc 19h15 ngày hôm nay (15/7).

Theo báo cáo chưa đầy đủ của Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.406 tàu, thuyền; 235.082 ngư dân biến diễn biến của tình hình bão Rammasun để chủ động di chuyển. Cụ thể: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 79 tàu/781 người; khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa: 719 tàu/8.311 người; khu vực khác và neo đậu tại các bến: 57.608 tàu/225.990 người. Sáng 14/7, Bộ Quốc phòng có chỉ đạo ứng phó với bão. Đặc biệt các lực lượng thực thi pháp luật ở biển đông và quân, dân ở Hoàng Sa.

Báo cáo nhanh từ Bộ Ngoại giao cho biết: Nhận được thông tin về cơn bão Rammasun, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi đại sứ quán Philippines và Trung Quốc tại Hà Nội cũng như đại diện các cơ quan của ta tại nước ngoài và văn phòng kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc.

Về phía Bộ Công thương cũng đã chuẩn bị 6 triệu thùng mì, 8.000 tấn gạo và lương thực các loại, 800 tấn lợn…

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trưa hoặc chiều mai, cơn bão số 2 sẽ vào Bắc Bộ. Với tàu của cảnh sát biển và kiểm ngư là những tàu có khả năng chống được bão cấp 8, cấp 9 nhưng cũng phải tính thời gian đảm bảo an toàn và bố trí thời gian ứng phó với bão cho các lực lượng này.

Cơn bão này đi theo hướng Tây Tây Bắc nên nhiều khả năng ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc và có sự chia cắt giao thông.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh công tác chằng chống nhà cửa, rà soát lại tất cả những khu vực có khả năng đe dọa tới người dân, hồ chứa….

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại