20 nhà xuất bản uy tín thế giới sẽ có mặt ở Việt Nam

Phong Nguyên |

20 nhà xuất bản uy tín thế giới như Oxford University Press, Cambridge University Press,… sẽ cùng hội ngộ vào ngày 10/9, tại Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế - Việt Nam.

Ngày 6/9/2015, Cục Xuất bản – In và Phát hành, Bộ Thông tin – Truyền thông đã tổ chức họp báo về Triển lãm – Hội chợ Sách Quốc tế - Việt Nam lần thứ V năm 2015.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 10/9 – 14/9 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội (miễn phí vé vào cửa).

Đặc biệt, triển lãm sẽ có sự tham gia của khoảng 20 nhà xuất bản uy tín thế giới như Oxford University Press, Cambridge University Press, Harper Collins, Penghuin Random House…

Đây là hoạt động thường niên do Bộ TT&TT tổ chức 2 năm/lần. Hoạt động này đem lại hiệu quả tích cực trong công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Triển lãm – Hội chợ cũng là cơ hội xúc tiến các hoạt động giao dịch bản quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản Việt Nam hội nhập với quốc tế, quảng bá văn hóa - đất nước - con người Việt Nam.

Tham gia triển lãm, các nhà xuất bản trong nước có thể sẽ tìm thấy nhiều cơ hội trong việc đưa sách của chúng ta ra quốc tế, giao lưu với các nhà xuất bản nước ngoài trong một sân chơi đã được hoạch định chiến lược lâu dài.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện Cục Xuất bản – In và Phát hành - Cục trưởng Chu Văn Hòa cho biết, Triển lãm – Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam gồm 3 hoạt động chính: Các hoạt động triển lãm với các mô hình; Biểu tượng liên quan đến sách; Văn hóa đọc.

Các hiện vật, tư liệu quý hiếm liên quan đến sự hình thành, phát triển của sách gắn với hoạt động xuất bản Việt Nam qua các thời kỳ sẽ được trưng bày tại đây.

Đặc biệt, hơn 3.000 xuất bản phẩm theo chủ đề “Việt Nam phát triển và hội nhập” nhằm giới thiệu thành tựu của đất nước sau 30 năm đổi mới với 200 gian hàng của trên 100 đơn vị xuất bản, phát hành cũng sẽ được trưng bày tại đây.

“Sự kiện này sẽ thêm một cơ hội để đề cao giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần hiếu học, thói quen ham đọc sách của người dân”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại