Mũi khoan từ đỉnh đồi đã bị gãy, chưa thể chuyển quần áo vào

Y. Dương |

Lúc hơn 17h, mũi khoan từ trên đỉnh đồi xuống vị trí hầm sập đã bị gãy, sụp. Trước đó, lực lượng cứu hộ dự kiến nếu khoan xong, sẽ chuyển quần áo, thuốc cho nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phải bỏ mũi khoan ở dưới lòng đất và chuyển thiết bị để tiến hành khoan ở vị trí mới.

Đồng thời, hai đường hầm đang được đào song song. Theo tính toán của lực lượng cứu hộ, nếu một đường hầm gặp trở ngại thì sẽ còn đường hầm còn lại để cứu nạn nhân.

Hiện đang có hai máy bơm nước hoạt động liên tục, theo đó, mực nước trong hầm đã rút đi đáng kể.

Tường thuật của Người Lao Động, 12 người bị nạn đang bị lạnh nhưng nhìn chung tình trạng sức khỏe vẫn đang tốt. Chiều nay, bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đưa 1 loại thuốc dinh dưỡng cho các nạn nhân uống thay cho sữa và cháo. 

Thông tin trên tờ Vietnamnet, tại buổi họp chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ra hạn cho ban chỉ huy tại hiện trường trong vòng 3 ngày phải giải cứu các nạn nhân ra ngoài. 

"Lực lượng chức năng đã đưa được 1 bóng điện vào nơi 12 nạn nhân mắc kẹt. Hiện tại, các nạn nhân đang yếu dần do bị nhiễm lạnh.

Đường hầm hình thang bên phải hầm bị sập đang đụng đá cứng nên chưa thể đào tiếp được. Hiện đang bàn đến phương án nổ mìn", tờ Người Lao Động tường thuật.

Phương án đào hầm chữ A đã bị thay đổi thành hình thang. (Ảnh: Cao Nguyên/ Người Lao Động)
Phương án đào hầm chữ A đã bị thay đổi thành hình thang. (Ảnh: Cao Nguyên/ Người Lao Động)
Bên trong hầm. (Ảnh: Vietnamnet)
Bên trong hầm. (Ảnh: Vietnamnet)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thị sát bên trong đường hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thị sát bên trong đường hầm. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Tờ Lâm Đồng Online vừa cập nhật, lúc 13h40 phút, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại hiện trường để thị sát  và chỉ đạo việc cứu hộ đang diễn ra bên trong hầm.

"11h trưa 18/12, tại điểm khoan cửa xả, một máy khoan đã cháy khét lẹt, một máy khoan mới đã được lắp đặt thay thế", tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Lắp máy khoan mới. (Ảnh: Lâm Thiên/ Tuổi Trẻ)
Lắp máy khoan mới. (Ảnh: Lâm Thiên/ Tuổi Trẻ)

Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa, người đang phụ trách công tác theo dõi và cung cấp thuốc, sữa, nước uống và thức ăn nhẹ cho các nạn nhân thông tin trên Lâm Đồng Online, đến thời điểm này chưa có trường hợp nào bị khó thở.

Qua hơn 50 giờ đồng bị giam mình trong một môi trường có thể nói là khắc nghiệt, do đó hiện sức khỏe của các nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong đường hầm đã giảm sút và ngày càng có dấu hiệu xấu đi.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) vừa cho biết trên Tuổi Trẻ: "Mực nước trong hầm nơi các nạn nhân bị kẹt đã được hút ra chỉ còn 30-40cm".

Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy từ TP. Hồ Chí Minh đang đào ở hầm phía sau (cửa xả nước). (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy từ TP. Hồ Chí Minh đang đào ở hầm phía sau (cửa xả nước). (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

"Lúc 10 giờ, đội cứu hộ đang tiến hành khoan từ bên trên xuống hầm cho biết, hiện đã khoan được gần 40m từ trên đỉnh xuống dưới vị trí hầm bị sập, chỉ còn 30m nữa sẽ khoan thủng.

Khi khoan thành công lỗ khoan có đường kính 20cm này sẽ thuận tiện cho ánh sáng, quần áo ấm và thức ăn sẽ được chuyển xuống thêm cho 12 nạn nhân dễ dàng", tường thuật của Lâm Đồng Online.

Lực lượng cứu hộ sáng 18/12 (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Lực lượng cứu hộ sáng 18/12 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tờ Người Lao Động tường thuật, phương án được chọn vẫn là đào hầm nhỏ đi vòng qua điểm sạt lở (ngách chuột), hiện tại đã đào được 2 m.

Ngách chuột này dài khoảng 40 m. Khi gặp đá cứng, lực lượng cứu hộ sẽ dùng mìn với khối lượng 0,06 kg/kíp nổ rồi cho nổ om để làm mềm đá. Hiện tại đã vận chuyển đến hiện trường 20 kg thuốc nổ.

"Máy khoan vừa rút ra ngoài. Công binh đang bàn đến phương án nổ mìn để đẩy nhanh tiến độ", tờ này viết.

Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, hiện tại phương án đào hầm để tiếp cận hiện trường khu vực nạn nhân bị mắc kẹt, trở thành phương án chính, vụ sập hầm tại Lâm Đồng.

Theo đó, đường hầm đã đào được 2m (30m mới tới được nạn nhân), trong điều kiện đất đá rất cứng.

Phương pháp thi công đã được thay đổi, thay vì dùng thủ công (cuốc, xuổng…) thì đưa máy đào khí nén vào.

Sáng nay (18/12), tại đỉnh núi và phía hạ lưu của đường hầm thuỷ điện vẫn có 2 mũi khoan khác đang tiến hành. Đây là thông tin trên tờ Vietnamnet.

Lực lượng cứu hộ khơi thông dòng chảy.(Ảnh: Cao Nguyên/ Người Lao Động)
Lực lượng cứu hộ khơi thông dòng chảy.(Ảnh: Cao Nguyên/ Người Lao Động)

Theo tờ Tuổi Trẻ, lúc 4h sáng 18/12, lực lượng cứu hộ triển khai đào đường hầm mới. Dự kiến phải mất 2 ngày mới tiếp cận được nơi 12 công nhân mắc nạn".

Cụ thể, tờ này thuật lại, các công nhân đã triển khai phương án đào đường hầm song song với đường hầm bị sụp. Đường hầm này có chiều dài 1,6m rộng 1,5m.

Dự kiến các công nhân đào lấy 80m3 đất đá và phải mất 2 ngày đường hầm này mới hoàn thành, tiếp cận được khu vực 12 nạn nhân để đưa người bị nạn ra.

Lực lượng cứu hộ đã thông được ống nước vào trong khu vực hầm sập tuy nhiên chỉ bơm được nước bằng ống nhỏ nên lượng nước bơm ra không đáng kể.

Điều khó khăn là hiện nay chưa thể đưa quần áo vào cho các nạn nhân, dù họ đang rất lạnh.

Khoan đường hầm phụ song song với đường hầm bị nạn. (Ảnh: Mai Vinh/ Tuổi Trẻ)
Khoan đường hầm phụ song song với đường hầm bị nạn. (Ảnh: Mai Vinh/ Tuổi Trẻ)

Theo báo giới trong nước, trong tối 18/12, việc truyền đồ ăn vào cho các nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra.

"Sữa được đổ vào một thùng lớn bên ngoài, đưa một ống nhỏ vào ống tiếp tế, để đầu ống nhỏ bên trong từng người đến hút.

Còn xúc xích thì được cột dây kẽm dài, kéo vào trong từng cây", tờ Tuổi Trẻ tường thuật việc tiếp tế đồ ăn cho các nạn nhân.

Tại hiện trường, các bác sĩ cũng đã hướng dẫn lực lượng cứu hộ truyền nước gừng vào cho các nạn nhân để tránh cảm lạnh.

Cũng theo Tuổi Trẻ, đêm qua, mũi khoan hướng từ trên đỉnh núi xuống đã khoan sâu được 26m, hướng từ phía bên kia đường hầm đã xuyên được 36m thì gặp đá, sau đó đã phải ngưng trệ.

 Một tờ báo dẫn lời anh Trần Văn Ninh (cán bộ Trung tâm cứu hộ Vinacomin) cho biết, dù tham gia cứu hộ nhiều vụ tương tự nhưng ở đây gặp nhiều khó khăn do địa chất rất khó đào.

Hình ảnh tại khu vực khoan hướng từ cửa hầm tối 17/12. (Ảnh: Infonet)
Hình ảnh tại khu vực khoan hướng từ cửa hầm tối 17/12. (Ảnh: Infonet)

Vị Phó Chủ tịch huyện Lạc Dương Nguyễn Quốc Kỳ thông tin với báo giới trong nước, việc cứu hộ đã có một tiến triển mới là luồn thành công qua ống sắt khoan được để đưa ánh sáng vào chỗ 12 nạn nhân mắc kẹt.

Công việc cứu hộ vẫn liên tục diễn ra.

Tạm đình chỉ thi công thủy điện Đạ Dâng vô thời hạn

Chiều 17/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo để kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp cứu hộ.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu tạm dừng thi công công trình thủy điện cho đến lúc được sự chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ trưởng Bộ Xây dựng vì công trình thi công không an toàn.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tìm cách đưa các nạn nhân ra ngoài.

Quá trình triển khai các phương án phải thường xuyên giữ liên lạc với những người bên trong, tìm cách đưa quần áo vào cho mọi người. (Theo Pháp luật TPHCM)

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại