World Cup 2018: Lập siêu phẩm trước Croatia, Mbappe san bằng thêm kỷ lục của Pele

Domino |

Ở tuổi 19, Mbappe làm được những điều mà mọi cầu thủ đều mơ ước trong sự nghiệp.

Trên hành trình cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, Kylian Mbappe đã phá hàng loạt kỷ lục khác nhau.

Đầu tiên là kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Gà trống Gô-loa trong lịch sử World Cup, lập vào ngày diễn ra trận gặp Australia (19 tuổi 178 ngày). Ít ngày sau, Mbappe ghi tên mình là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong màu áo Pháp tại World Cup với pha đệm bóng tung lưới Peru (19 tuổi 183 ngày).

Tại vòng 1/8, tốc độ khủng khiếp của Mbappe đã hoàn toàn đánh bại hàng thủ Argentina. Anh lập một cú đúp và trở thành chân sút tuổi teen thứ hai sau Pele lập công ở vòng knock-out World Cup.

World Cup 2018: Lập siêu phẩm trước Croatia, Mbappe san bằng thêm kỷ lục của Pele - Ảnh 1.

Pele tại World Cup 1958.

Ra sân trong trận chung kết, tiền đạo đang khoác áo PSG là cầu thủ tuổi teen thứ 3 làm được điều này (trước đó là Pele với Brazil năm 1958 và Bergomi với Italia năm 1982).

Không dừng lại ở đó, cú sút tung lưới Subasic giúp Mbappe san bằng thêm một kỷ lục khác từ Vua bóng đá Pele. Trong lịch sử World Cup, chỉ có 2 người họ ghi bàn tại trận chung kết khi còn thuộc độ tuổi teen.

World Cup 2018: Lập siêu phẩm trước Croatia, Mbappe san bằng thêm kỷ lục của Pele - Ảnh 2.

Mbappe sút tung lưới Croatia.

Ngay từ bây giờ, đã có những CĐV Pháp mơ mộng rằng Mbappe sẽ bắt kịp thành tích vĩ đại nhất mà Pele vẫn luôn tự hào: 3 lần vô địch World Cup.

Chung kết World Cup 2018: Pháp 4-2 Croatia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại