Nga bị loại, HLV Capello nổi điên với trọng tài

Lê La |

(Soha.vn) - Vấn đề trọng tài một lần nữa lại gây tranh cãi ở World Cup 2014 sau khi HLV Capello là nạn nhân mới nhất lên tiếng chỉ trích các Vua sân sân cỏ.

HLV Capello từng dẫn dắt ĐT Anh vào tới vòng 1/8 World Cup 2010 (thua Đức 1-4), nhưng chiến lược gia lão luyện người Italia đã không thể lặp lại thành tích ấy cùng với ĐT Nga ở World Cup 2014.

Chỉ cần chiến thắng, ĐT Nga sẽ giành vé đi tiếp và thầy trò Capello đã làm rất tốt công việc cho đến trước khi nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 60 của Slimani và phải cay đắng về nước.

HLV Capello tranh cãi nảy lửa với trọng tài

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Capello đã nổi điên với công tác trọng tài: “Tôi không thích nói về trọng tài, nhưng hôm nay tất cả trọng tài đã chống lại ĐT Nga”.

“Chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ một quả phạt trực tiếp không đáng có. Kozlov không phạm lỗi và rõ ràng trọng tài đã tưởng tượng ra quả đá phạt ấy”, HLV Capello nói về quả phạt trực tiếp dẫn đến bàn thua của ĐT Nga.

Không những vậy, nhà cầm quân 68 tuổi người Italia còn chỉ trích rằng thủ thành Akinfeev đã bị “mù mắt” vì những tia laser được chiếu từ trên khán đài. “Cậu ấy đã bị tia laser chiếu trong khoảng 10 giây nên mất tập trung. Có ảnh và video chứng minh điều đó”, ông nói.

Thủ thành Akinfeev đã bị chiếu tia laser trong tình huống Algeria được hưởng quả phạt trực tiếp

Mặc dù vậy, HLV Capello khẳng định ông thừa nhận thất bại và những lời chỉ trích trên không phải để bào chữa. Nó về tương lai, cựu HLV ĐT Anh khẳng định ông sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Nga cho đến hết hợp đồng vào năm 2018.

Capello đang là chiến lược gia hưởng lương cao nhất trong giới cầm quân với 6,6 triệu bảng/năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại