Vừa rời khỏi khách sạn, người đàn ông bị cửa kính tầng 27 rơi trúng người, tử vong tại chỗ

Hương Thịnh |

Người đàn ông vừa bước ra từ nhà vệ sinh của khách sạn nằm bên cạnh tòa tháp 27 tầng thì tai nạn ập đến.

Sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 02/10. Mick Ferris, 53 tuổi, tài xế xe bus vừa bước ra từ nhà vệ sinh của khách sạn Riverbank Plaza bên cạnh tòa tháp 27 tầng ở Vauxhll, Tây Nam London, thì ô kính cửa sổ ở tầng 27, ở độ cao 76m đã rơi xuống trúng người ông.

Vừa rời khỏi khách sạn, người đàn ông bị cửa kính tầng 27 rơi trúng người, tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Cảnh sát lập rào chắn hiện trường để điều tra.

Jermaine Dawes, nữ công nhân đang làm việc gần đó cho biết: "Tôi vừa mới ăn trưa, đang đi lại chỗ làm việc thì thấy kính vung vãi khắp nơi. Cảnh sát dày đặc trên phố, còn anh ấy thì nằm yên bất động".

Vừa rời khỏi khách sạn, người đàn ông bị cửa kính tầng 27 rơi trúng người, tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Mick Ferris, tài xế xe bus tử vong khi dừng xe đi vệ sinh bên cạnh tòa nhà Corniche.

Một nhân chứng khác yêu cầu được giấu tên, chia sẻ: "Anh ấy vừa bước ra khỏi khách sạn Riverbank Plaza thì bị kính rơi trúng".

Vừa rời khỏi khách sạn, người đàn ông bị cửa kính tầng 27 rơi trúng người, tử vong tại chỗ - Ảnh 3.

Ferris ra đi để lại nhiều nuối tiếc cho người thân và đồng nghiệp.

Cảnh sát cùng Cơ quan An toàn và Sức khỏe đang tiến hành điều tra xem làm thế nào mà ô kính cửa sổ lại rơi ra từ một tòa nhà vừa mới hoàn thành vào năm ngoái. Hiện nó chỉ còn lại đúng một căn để bán với giá gần 8 triệu USD.

Hoàn thành vào năm ngoái, Corniche được xem là một địa điểm ven sông độc nhất của thành phố với 252 căn hộ, tất cả có view nhìn ra các địa danh của London, bao gồm cả tòa nhà Quốc hội.

Vừa rời khỏi khách sạn, người đàn ông bị cửa kính tầng 27 rơi trúng người, tử vong tại chỗ - Ảnh 4.

Tòa nhà Corniche 27 tầng vừa mới hoàn thành vào năm ngoái.

Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Norman Foster, người đã tham gia thiết kế một số công trình mang tính biểu tượng nhất của London bao gồm Gherkin và Tòa thị chính.

Còn nhà thầu xây dựng là Berkeley, một công ty trước đó đã xây dựng tòa nhà 250 City Road và tòa tháp Bridg trong thành phố.

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại