Vụ xác nam thanh niên mắc kẹt dưới cống là do đâm xe vào cột mốc

Gia Hưng |

Vào cuộc điều tra cộng với việc dựng lại hiện trường, cơ quan chức năng đã xác định được thi thể nam thanh niên mắc kẹt dưới cống nước là do tai nạn giao thông.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể một nam thanh niên mắc kẹt dưới cống nước trên địa bàn, chiều 22/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan này đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Ngô Phúc Hiếu (19 tuổi; trú xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể của Hiếu với vết thương trên đầu và bị mắc kẹt dưới cống nước chảy trên địa bàn xã Cẩm Thành vào sáng 21/7, ngay sau đó Công an huyện Cẩm Xuyên đã điều tra theo hướng nghi án nạn nhân bị sát hại.

Tuy nhiên quá trình điều tra kết hợp với thông tin từ người dân cung cấp là phát hiện các mảnh vỡ xe máy dọc bờ mương nên cơ quan công an đã chuyển hướng điều tra đây là một vụ tai nạn giao thông.

Vụ xác nam thanh niên mắc kẹt dưới cống là do đâm xe vào cột mốc - Ảnh 1.

Đoạn cống phát hiện thi thể của Hiếu bị mắc kẹt. (Ảnh: H.Đ).

Ông Bùi Đức Hồng - Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh cho biết, sáng cùng ngày, công an xã này đã phối hợp với cơ quan chức năng để dựng lại hiện trường vụ việc.

"Chiều 21/7, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều mảnh vỡ của xe máy ở đoạn bờ kênh chính dẫn nước trên địa bàn xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên). Sau đó, công an đã thuê thợ lặn và tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân Hiếu ở dưới kênh.

Cạnh đó, công an phát hiện có 1 cột mốc bị tông gãy. Máu và tóc dính lại đây rất nhiều, xác định là do đầu, tay nạn nhân va đập vào", ông Hồng thông tin.

Từ những thông tin, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng xác định anh Hiếu sau khi tông vào cột mốc sát mép bờ kênh đã bị ngã khiến cả người và xe máy rơi xuống kênh nước.

Thời điểm tai nạn, hồ Kẻ Gỗ xả nước tưới tiêu nên xác nạn nhân bị cuốn trôi về kênh nước thuộc xã Cẩm Thành, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 5 km.

Điều này cũng phù hợp với thông tin người dân cung cấp nghe thấy tiếng xe máy va chạm mạnh vào đêm tối 19/7. Nhưng sáng 20/7, người dân ra vị trí nghe thấy va chạm thì chỉ thấy những mãnh vỡ của xe máy mà không thấy gì khác.

Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm, chiều 19/7, Hiếu cùng với một nhóm bạn rủ nhau đến xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) uống rượu nhưng sau đó không thấy về.

Đến sáng 21/7 thì nhận được tin báo được người dân phát hiện đã chết mắc kẹt dưới cống nước ở xã Cẩm Thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại