Vụ tàu cá bị tàu chở 3000 tấn hàng đâm chìm: Đưa thi thể 2 ngư dân vào bờ

Nhã Nam |

Chiều 5/5, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ngư dân tàu cá HP 90364 TS bị đâm chìm trên vùng biển Hải Phòng vào đêm 3/5 cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 5/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện tàu cá HP 90364 TS bị chìm ở độ sâu 28m.

Thợ lặn đã tiếp cận và tìm thấy thi thể ngư dân bị nạn là anh Nguyễn Văn Được (38 tuổi, trú ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Đến 15h50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Đinh Như Thắng (38 tuổi, trú ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 23h ngày 3/5, tàu cá mang số hiệu HP 90364 TS có 4 ngư dân đang đánh cá trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Hòn Dáu 15 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu cá đã xảy ra va chạm với tàu Nguyễn Nam Khánh 168 thuộc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Nguyễn Nam Khánh (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) do ông Lê Xuân Sơn làm thuyền trưởng chở 2980 tấn clinker đang hành trình từ cảng Chinfong (Hải Phòng) đi TP Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bao gồm tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 (chỉ huy hiện trường), tàu cứu nạn hàng hải SAR 411, tàu cảnh sát biển CSB 4002, tàu Nguyễn Nam Khánh 168, cùng các tàu cá của ngư dân và các phương tiện khác đã tiến hành rà soát, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến 6h sáng 4/5, lực lượng cứu nạn đã cứu sống 2 người trên tàu cá là chủ tàu Phạm Văn Hùng (41 tuổi, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và ông Bùi Văn Đông (37 tuổi, trú ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Hiện sức khỏe của 2 thuyền viên này đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ tàu cá bị tàu chở 3000 tấn hàng đâm chìm: Đưa thi thể 2 ngư dân vào bờ - Ảnh 1.

Thi thể ngư dân Nguyễn Văn Được

Vụ tàu cá bị tàu chở 3000 tấn hàng đâm chìm: Đưa thi thể 2 ngư dân vào bờ - Ảnh 2.

Tàu Nguyễn Nam Khánh 168 va chạm với tàu cá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại