Vụ tai nạn đèo Prenn 7 người chết: 4 người đang nguy kịch

Trường Nguyên |

Ngoài 7 người tử vong tại hiện trường hai xe khách tông nhau, có 14 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó 4 người bị thương nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ hai xe khách của công ty du lịch Lê Mỹ và hãng Thanh Lịch tông trên đèo Prenn (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vào sáng 19/6, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an TP. Đà Lạt) cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại chỗ, 14 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đèo Prenn 7 người chết: 4 người đang nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Đoàn Biên

Theo ông Sơn, đến 13h30', trong tổng số 14 hành khách được đưa vào bệnh viện thì 10 người bị thương nhẹ, đã xuất viện sau khi được chăm sóc y tế. Bốn người còn lại bị thương nguy kịch là Trần Ngọc Quang (37 tuổi, chấn thương sọ não), Nguyễn Thị Hà (36 tuổi, chấn thương đầu), Mai Chiến Sáng (33 tuổi, bị chấn thương đầu) và Mai Huỳnh Anh (8 tuổi, chấn thương đầu) đang được cấp cứu.

"Công an tỉnh đã huy động hết lực lượng, mục tiêu cao nhất là cứu người. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai những hành khách trên xe cũng như nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ việc", ông Sơn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cùng các sở ban ngành của tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Việt cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn do xe của công ty Lê Mỹ (hướng từ Đà Lạt đi TP HCM) trong lúc đổ dốc đèo Prenn lúc bị mất thắng dẫn đến tai nạn với xe của hãng Thanh Lịch đang lên dốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại