Vụ Phó Chủ tịch quận đỗ xe ăn trưa: Không có báo cáo về việc xin lỗi hay không!

Hoàng Đan |

"Về việc xin lỗi của cá nhân Phó Chủ tịch UBND quận với công dân, cá nhân tôi đến thời điểm này không nhận được báo cáo về việc xin lỗi hay không xin lỗi", ông Lưu nhấn mạnh.

Chiều 14/8, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức buổi họp báo về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã nêu câu hỏi, sau sự việc xảy ra đối với bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận thì quận đã có sự chấn chỉnh như thế nào đối với việc ứng xử của cán bộ, công chức trong toàn quận? Đồng thời, UBND phường Thanh Xuân Bắc đã có sự vào cuộc như thế nào để lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại đây?

Phóng viên cũng đặt thêm câu hỏi về việc, tại sao sau vụ việc này, cá nhân của bà Lê Mai Trang không có lời xin lỗi? Ngoài việc kiểm điểm cá nhân thì UBND quận có đưa ra hình thức xử lý kỷ luật nào không?

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khẳng định, toàn bộ quy trình báo cáo, giải quyết theo đường hành chính, nội vụ và ý kiến của các cấp ủy Đảng đã được thông báo rõ tại cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Ý kiến của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và những nội dung xử lý vấn đề này đã được truyền đạt, rút kinh nghiệm đến các cấp ủy Đảng.

"Về việc xin lỗi của cá nhân Phó Chủ tịch UBND quận với công dân, cá nhân tôi đến thời điểm này không nhận được báo cáo về việc xin lỗi hay không xin lỗi", ông Lưu nói.

Ông cũng nhấn mạnh, đây là việc của hai cá nhân thì sự chủ động xin lỗi nhau vừa mang tính truyền thống, vừa là mong muốn của cả hai bên nếu có chứ nếu một bên mong muốn xin lỗi chưa chắc thành công.

Vì chúng ta xin lỗi có thể bằng nhiều cách như gọi điện xin lỗi, gặp để xin lỗi, viết thư xin lỗi... và bằng các cách xin lỗi đó phải có sự đồng thuận, mong muốn xin lỗi của hai bên.

Vụ Phó Chủ tịch quận đỗ xe ăn trưa: Không có báo cáo về việc xin lỗi hay không! - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Lưu.

"Trong trường hợp này, cá nhân tôi phân tích, nhận định hai bên đều có lỗi. Phó Chủ tịch UBND quận, người lái xe chở Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường ra hiện trường giải quyết vấn đề nóng cũng có lỗi và bản thân công dân ra trao đổi vấn đề cũng có những nóng nảy nhất định.

Cho nên việc xin lỗi của Phó Chủ tịch UBND quận với cá nhân để cùng giải quyết vấp váp là sự mong muốn của cả hai bên. Cá nhân tôi cho rằng, Chủ tịch UBND quận không thể yêu cầu Phó Chủ tịch xin lỗi.

Còn về trách nhiệm, với những nội dung cần yêu cầu kiểm điểm, trách nhiệm công chức, chúng tôi đã yêu cầu đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng như vậy sau này", ông Lưu nhấn mạnh.

Còn Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ vi phạm luật giao thông là đỗ xe dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm thì vị này đã đến cơ quan công an nộp phạt.

"Theo quy định của Luật Cán bộ công chức, ông Lộ ít nhất trong năm nay sẽ phải chịu trách nhiệm về vi phạm giao thông đối với đánh giá cán bộ công chức. Còn với bà Dung thì cũng chủ động, yêu cầu đến nộp phạt.

Với trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện các quy định pháp luật, chúng tôi sẽ kiểm điểm, đánh giá trong kết quả công tác", ông Lưu thông tin.

Với trách nhiệm cá nhân, sau sự việc này, Chủ tịch UBND quận đã ký văn bản gồm 6 điểm, yêu cầu các cơ quan, cán bộ, công chức trong toàn quận cần nghiêm về ứng xử, đồng thời, tăng cường kiểm tra về kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử ở công sở, nơi công cộng.

"Sự việc này là đáng tiếc trong khi chúng ta đang siết chặt kỷ cương, văn hóa ứng xử nơi công sở. Đây là bài học cho các cá nhân đã vi phạm và cũng phải rút kinh nghiệm chung cho cán bộ. Sau này nếu ai vi phạm, tái phạm sẽ phải xử lý nghiêm", ông Lưu nói thêm.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 7/7, bà Huỳnh Thị Dung điều khiển xe ôtô của cá nhân chở bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân dừng trước đầu hồi nhà C17 phố Nguyễn Quý Đức ăn trưa.

Chủ quán cà phê ở đó là chị Đinh Thị Hải Lý và một phụ nữ ra yêu cầu không để xe và hai bên xảy ra tranh cãi.

Theo người đưa clip lên mạng xã hội, bà Trang đã gọi điện cho lãnh đạo phường Thanh Xuân Bắc ra "trông xe" giúp.

Tuy nhiên, bà Lê Mai Trang phủ nhận thông tin gọi điện "điều" Chủ tịch UBND, Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc ra trông xe cho mình ăn trưa. Bà khẳng định, chỉ gọi cho Phó Chủ tịch UBND phường để hỏi có được đỗ xe trên phố này không.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ xuất hiện ở đó vài phút rồi rời đi.

Quận Thanh Xuân sau đó cũng khẳng định, thông tin cho rằng Chủ tịch và Trưởng công an phường ra trông xe cho Phó Chủ tịch quận ăn trưa mà một số diễn đàn, mạng xã hội đưa là không chính xác.

Từ việc trích xuất camera liên quan, quận xác định việc đỗ xe ôtô của bà Dung trên đường Nguyễn Quý Đức để vào ăn trưa (dù ở đây không có biển cấm đỗ) là sai quy định. Bà Dung đã nhận lỗi và nộp phạt.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ bị xử phạt hành chính vì hành vi không đội mũ bảo hiểm.

Quận Thanh Xuân đã yêu cầu Phó Chủ tịch Lê Mai Trang nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại