Vụ phát hiện thi thể ở đập nước: Xác định nguyên nhân tử vong

Gia Hưng |

Cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân cái chết của thi thể người đàn ông nổi trên đập nước, sau khi đi hát karaoke.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể nạn nhân Vũ Trọng Hà (SN 1974, trú xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nổi trên đập nước, chiều tối 26/9, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng cơ quan giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của người đàn ông này là do sốc sau tiêm chích ma túy. 

Do vị trí xảy ra ở nơi đập nước vắng người nên nạn nhân đã rơi xuống rồi tử vong mà không được ai phát hiện ứng cứu kịp thời.

Vụ phát hiện thi thể ở đập nước: Xác định nguyên nhân tử vong - Ảnh 1.

Đập nước nơi phát hiện thi thể.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng 26/9, người dân xã Quỳnh Châu đi đánh bắt cá ở đập nước thuộc xóm 7 đã bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lên ở bờ.

Người dân địa phương cho biết, khoảng hơn 22h30' đêm 24/9, anh Hà có nhận được cuộc điện thoại của một người bạn trai rủ đi hát karaoke, lúc đó vợ anh Hà không cho đi vì bảo đã khuya, nhưng anh Hà vẫn đi và không trở về nhà.

Được biết hoàn cảnh của gia đình nạn nhân khá vất vả. Tuy to khỏe nhưng anh Hà hàng ngày vẫn đi làm phu hồ để kiếm tiền nuôi ba đứa con nhỏ, đứa lớn sinh năm 1995, vợ anh làm ruộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại