Vụ nữ sinh viên mất tích: Nạn nhân đã chết

Đình Thức |

Thi thể nữ sinh viên mất tích đã được người dân xã đảo Tam Hải phát hiện từ hơn 1 tháng trước nhưng không tìm được thân nhân nên đã tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

Chiều nay 18-8, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu – Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nữ sinh viên Lê Thị Thanh Tuyền (sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã tử vong.

"Thi thể em Tuyền được người dân xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) phát hiện từ ngày 12-7 trong tình trạng đang phân hủy.

Người dân cũng có trình báo Công an huyện Núi Thành. Tuy nhiên, họ không tìm được thân nhân của nạn nhân nên đã tiến hành chôn cất theo phong tục.

Những ngày qua, sau khi báo chí đăng thông tin gia đình trình báo việc em Tuyền mất tích thì công an huyện Núi Thành đã liên lạc với người nhà.

Từ các đặc điểm nhận dạng như áo quần, ảnh chụp nạn nhân khi được phát hiện và đối chiếu dấu vân tay cho thấy thi thể tìm được ở xã Tam Hải và em Tuyền là 1 người", Đại tá Dũng cho biết.

Vụ nữ sinh viên mất tích: Nạn nhân đã chết - Ảnh 1.

Chị Tuyền trước lúc mất liên lạc với gia đình và tử vong (Ảnh: gia đình cung cấp)

Trong ngày 18-8, gia đình đã đến nơi chôn cất chị Tuyền để làm thủ tục đưa thi thể về quê. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành bàn giao một số vật dụng cá nhân còn lưu giữ.

"Người dân khi phát hiện đã báo cáo cho chúng tôi nhưng không có thân nhân đến nhận. Chúng tôi đã đứng ra quyên góp mua quan tài để chôn cất nạn nhân tử tế", ông Trần Ngọc Hữu, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho hay.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, nạn nhân được xác định chết do ngạt nước.

"Kết quả khám nghiệm tử thi xác định rõ nguyên nhân cái chết là do ngạt nước, không có tác động từ bên ngoài.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa xác định được nạn nhân chết do tắm biển ở Tam Hải hay do tự tử ở đâu đó rồi bị sóng đánh dạt vào bờ biển Tam Hải", Đại tá Nghiệp nói.

Anh Lê Tôn Trưởng, anh trai nạn nhân, cũng xác nhận thông tin tìm được thi thể em gái.

Trước đó, anh Trưởng cùng gia đình sau hơn 40 ngày không liên lạc được với em gái đã trình báo công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng, nơi chị Tuyền tạm trú) thông báo việc mất tích và đề nghị điều tra.

Gia đình mất liên lạc với chị Tuyền từ ngày 8-7 sau khi kết thúc nghỉ hè và quay trở lại trường làm thủ tục nhập học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại