"Vũ khí tinh thần" của Việt Nam tại SEA Games mắc kẹt trên đất Malaysia

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

Hai lá đại kỳ của hội CĐV Việt Nam đã được mang sang Malaysia. Thế nhưng, "vũ khí tinh thần" ấy đang bị mắc kẹt vì nước chủ nhà vẫn chưa cấp phép.

Hai lá đại kỳ Việt Nam có diện tích 560m2 và 400m2 của hội CĐV VFS và VGS đã được mang sang Kuala Lumpur từ ngày hôm qua. Đại diện của hai hội CĐV này đã cố gắng gõ cửa các cơ quan có chức năng của nước chủ nhà để mong được đem đại kỳ vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Sáng, trưa và chiều hôm qua, đại diện của Hội CĐV Việt Nam đã trực tiếp đến tại các trung tâm báo chí SEA Games 29 để giải quyết vấn đề giấy tờ nhưng đều không mang đến kết quả.

"Chúng tôi đã có mặt ở đây từ rất sớm với mong muốn được gặp lãnh đạo, BTC để hỏi thủ tục đưa đại kỳ vào sân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này họ vẫn im lặng và không hề có động thái gì", một đại diện hội CĐV Việt Nam xin giấu tên bày tỏ.

Vũ khí tinh thần của Việt Nam tại SEA Games mắc kẹt trên đất Malaysia - Ảnh 1.

Các CĐV Việt Nam phải mất nhiều thời gian để hoàn thành đại kỳ cho kịp SEA Games 29.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó 10 ngày, Hội CĐV Việt Nam đã gửi email để xin sự giúp đỡ của VFF.

Tuy nhiên, VFF nói rằng, phải đợi đến ngày 13/8 , trong cuộc họp giữa các bên mới biết được kết quả có được phép mang đại kỳ vào sân hay không. Cho đến ngày hôm qua, VFF vẫn không có sự phản hồi, do đó đại diện Hội CĐV Việt Nam đã phải trực tiếp làm việc với BTC SEA Games 29.

Theo như quy định, Hội CĐV Việt Nam phải có đơn gửi nước chủ nhà và được sự công nhận của VFF. Hôm qua, phía BTC thông báo rằng, họ không nhận được bất kỳ đơn từ gì từ VFF nên không thể giải quyết cho đại kỳ vào sân.

"Phải rất vất vả mới mang được đại kỳ sang đây và trước đó nữa, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian để giặt, để may vá. Nếu không đưa được đại cờ vào sân thì buồn lắm", vẫn lời CĐV Việt Nam.

Vũ khí tinh thần của Việt Nam tại SEA Games mắc kẹt trên đất Malaysia - Ảnh 2.

Hình ảnh đại kỳ đã trở nên quen thuộc trong các sự kiện của thể thao Việt Nam.

Một giải đấu hay bất kỳ sự kiện gì thì quốc kỳ và quốc ca luôn mang đến cảm hứng cho những công dân nước đó. Nếu lá đại kỳ tung bay trên Selayang sẽ giúp cho các thầy trò HLV Hữu Thắng phấn chấn hơn.

Nhưng cũng sẽ rất buồn nếu như lá đại kỳ ấy không xuất hiện bởi những thiếu sót mà đáng lẽ chúng ta có thể giải quyết trong tầm tay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại