Vũ khí bí mật: Anh lo ngại tên lửa của Nga có khả năng hủy diệt Texas

Tuấn Anh |

Nhà báo Will Stewart của tờ Daily Mail (Anh) bình luận về tên lửa mới nhất của Nga RS-28 Sarmat, sẽ được thử nghiệm vào năm 2021.

Vụ phóng dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cao nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh, Daily Mail cho biết.

Tác giả Will Stewart viết: “Vũ khí siêu thanh mới của Nga có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và tiêu diệt lãnh thổ có diện tích bằng Texas hoặc Anh”.

Phương Tây gọi tên lửa liên lục địa RS-28 là Satan-2. Tên lửa này sẽ thay thế ICBM Voevoda mạnh nhất thế giới (NATO gọi là Satan, RS-20).

RS-28 Sarmat là hệ thống tiên tiến của Nga với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu lỏng hạng nặng. Tổng trọng lượng của tên lửa là khoảng 200 tấn. Phạm vi bay tối đa là 18.000 km.

Khối lượng nhiên liệu là 178 tấn, chiều dài tên lửa là 35,5 mét, đường kính là 3 mét. Tên lửa này có nhiều đầu đạn với các khối dẫn đường riêng lẻ. Sarmat (RS-28) sẽ thay thế tên lửa chiến lược nặng nhất thế giới Voevoda. Dự án phát triển tên lửa bắt đầu triển khai từ năm 2011.

Tổ hợp Sarmat đưa các đầu đạn đi dọc theo quỹ đạo khiến cho việc tiêu diệt chúng trở nên phức tạp hơn đáng kể, ngay cả với các hệ thống phòng thủ tên lửa tương lai.

Theo truyền thông Nga, tên lửa Sarmat có thể mang theo nhiều loại đầu đạn hạt nhân khác nhau hoặc thiết bị lướt Avangard – mẫu vũ khí siêu vượt âm có tốc độ Mach 27, tức gấp 27 lần vận tốc âm thanh, nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại