vũ khí Ấn Độ

Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”

Khước từ vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ trở thành “trung tâm pháo binh thế giới”

Quân Sự 2021-05-30T08:47:00

Kết quả của việc khước từ các vũ khí lỗi thời của Liên Xô ở Ấn Độ là một nhánh của tổ hợp công nghiệp-quân sự, sản xuất các hệ thống pháo khác nhau và điển hình các loại pháo xe kéo, đã được hình thành, trong đó, pháo ATAGS đã trở thành “niềm tự hào” của quốc gia Nam Á này.

Ngân sách quốc phòng hạn hẹp khiến Ấn Độ khó đấu với Trung Quốc?

Ngân sách quốc phòng hạn hẹp khiến Ấn Độ khó đấu với Trung Quốc?

Quân Sự 2021-02-03T10:23:00

Với mức tăng chi tiêu quốc phòng chỉ 1%, Ấn Độ được cho không đủ khả năng để đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Ấn Độ khai hỏa hàng loạt tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ khai hỏa hàng loạt tên lửa siêu thanh BrahMos

Quân Sự 2020-11-25T11:55:00

Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa hành trình đất-đối-đất thế hệ mới nhất BrahMos do liên danh Nga - Ấn Độ phát triển. Trong những tuần tới phiên bản phóng từ máy bay và phóng từ tàu chiến của hệ thống tên lửa BrahMos cũng sẽ được thử nghiệm.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II

Quân Sự 2020-09-26T09:40:41

Ngày 25/9, truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ tăng cường đặt hàng vũ khí trong nước để thay thế hàng nhập khẩu

Ấn Độ tăng cường đặt hàng vũ khí trong nước để thay thế hàng nhập khẩu

Quân Sự 2020-08-11T09:15:00

Đây được coi là bước đi để triển khai chính sách ‘Tự lực, tự cường’ của Chính phủ Ấn Độ.

Ấn Độ "hụt hơi" trong cuộc đối đầu với Trung Quốc ở biên giới, vung tiền mua thêm vũ khí?

Quân Sự 2020-07-23T19:33:00

Ngoài các hợp đồng đã ký kết, Ấn Độ sẽ chi thêm nhiều tỷ USD cho các chương trình nâng cấp và hiện đại hóa vũ khí trong những năm tới nhằm đuổi kịp người hàng xóm Trung Quốc.

Ấn Độ phóng tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba từ trực thăng

Ấn Độ phóng tên lửa chống tăng thế hệ thứ ba từ trực thăng
Quân Sự 2020-07-22T19:50:00

Tên lửa chống tăng Helina có khả năng khả năng tấn công chính xác mục tiêu cả tĩnh và di chuyển nhanh, cả ngày lẫn đêm, bất chấp mọi loại thời tiết

Máy bay chiến đấu Tejas MK-1 lần đầu cất cánh sau 4 thập kỷ phát triển

Quân Sự 2020-03-19T08:08:22

Ngày 17/3, chiếc máy bay sản xuất nội địa của Ấn Độ Tejas MK-1 đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên kéo dài 40 phút sau gần 4 thập kỷ phát triển.

Sốc về "hung thủ" bắn hạ trực thăng Mi-17-V5 Ấn Độ: Tên lửa SPYDER do Israel chế tạo

Quân Sự 2019-03-30T07:30:00

Theo Economic Times, chiếc trực thăng Mi-17-V5 Ấn Độ rơi ở khu vực Kashmir hôm 27/2 không hề bị rơi vì lỗi kỹ thuật như tuyên bố, mà hung thủ lại là chính tên lửa phòng không Ấn Độ.

Nếu chiến tranh Ấn Độ - Pakistan bùng nổ, vũ khí Israel sẽ thống lĩnh chiến trường!

Quân Sự 2019-03-02T07:30:00

Số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, năm 2017, Ấn Độ chiếm tới 49% thị phần xuất khẩu vũ khí của Israel.

Lý do Ấn Độ quyết liệt mua S-400 của Nga bất chấp nguy cơ trả giá đắt từ Mỹ

Lý do Ấn Độ quyết liệt mua S-400 của Nga bất chấp nguy cơ trả giá đắt từ Mỹ

Quân Sự 2018-10-07T09:02:49

New Delhi muốn sở hữu S-400 "để thay đổi cân bằng chiến lược trên tiểu lục địa Ấn Độ".

Ấn Độ vẫn cần Nga để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5

Ấn Độ vẫn cần Nga để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5

Quân Sự 2018-08-27T16:26:00

Trái ngược với thông tin Ấn Độ tuyên bố rút khỏi chương trình hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA) với Nga, mới đây, Giám đốc Tập đoàn chế tạo hàng không hợp nhất Nga (UAC) Yuri Slyusar khẳng định, hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán về các điều khoản liên quan.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại