Vụ hai nhóm bắn chém nhau như phim ở Đồng Nai: Án nặng cho các bị cáo

Phước Phan |

Có mâu thuẫn nhỏ nhưng nhóm Ngọc lại đến xử Tuấn để rồi hai bên cùng kéo nhau vướng vào vòng lao lý.

Ngày 21/12, liên quan đến vụ nhóm bảo vệ và một nhóm người bắn, chém nhau như phim vào đầu tháng 4 vừa qua, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đưa vụ này ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo gồm Phan Văn Ngọc 6 năm tù, Nguyễn Văn Duy 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Trong vụ án này, nhưng liên quan đến tội “Gây rối trật tự công cộng”, các bị cáo Võ Quốc Tuấn lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù; Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực cùng lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù giam; riêng Nguyễn Hữu Nghĩa nhận 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Vụ hai nhóm bắn chém nhau như phim ở Đồng Nai: Án nặng cho các bị cáo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 1/4, Ngọc nhớ lại việc bố vợ là ông Huỳnh Văn Lâm kể lại chuyện ông bị Tuấn xô xát, đánh vào mặt khi ông Lâm có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ngày 21/3 ở địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Nghĩ Tuấn không nể mình nên Ngọc gọi điện cho Thông là đồng nghiệp của Tuấn tại công ty bảo vệ Đông Á để đòi gặp Tuấn và yêu cầu Tuấn đi xin lỗi ông Lâm.

Tắt điện thoại, Ngọc đã lên xe của anh Tống Đình Đ. (SN 1986, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) nhờ anh Đ. chở đến trụ sở công ty dịch vụ bảo vệ Đông Á, chi nhánh huyện Nhơn Trạch tại đường 25C, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để gặp Tuấn nói chuyện phải trái. 

Tại “nhà người khác”, Ngọc lên giọng yêu cầu Tuấn lên xe Đ. để đến nhà ông Lâm để xin lỗi nhưng Tuấn không đồng ý vì vậy, Ngọc dùng tay đánh Tuấn. Thấy đồng nghiệp bị đánh, Thông ngồi trong xe ô tô biển số 60A -33867 cầm súng bắn hai phát chỉ thiên để dọa Ngọc.

Từ trên xe quan sát thấy Ngọc có vẻ yếu thế nên bạn của Ngọc là Nguyễn Văn Duy (đi chung trên xe Đ.) đã lấy hai con rựa dài trên xe của Đ. xuống đưa cho Ngọc và hai tay Ngọc cầm hai cây rựa.

Lúc này, Tuấn đã rút súng ra bắn vào tay Ngọc khiến 1 cây rựa bị rơi xuống đất và Ngọc bỏ chạy nên Tuấn đuổi theo nhưng bị Ngọc quay lại dùng con rựa còn lại chém nhưng bất thành.

Cùng lúc Nguyễn Văn Ánh cũng chạy ra cầm súng, Nguyễn Trung Trực cũng nhặt rựa Ngọc làm rơi, Nguyễn Hữu Nghĩa dùng côn nhị khúc, Thông dùng xe ô tô đuổi theo nhóm Ngọc. Khi Nghĩa đuổi kịp Ngọc thì bị Ngọc dùng rựa chém Nghĩa gây thương tích 45%.

Toàn bộ vụ ẩu đả nghiêm trọng này đã bị camera an ninh của công ty Đông Á ghi lại và Thông sau đó đã tung clip này lên mạng. Lúc này công an nắm bắt sự việc đã vào cuộc điều tra và đến ngày 5/4, Ngọc đã đến công an để đầu thú. Các đối tượng liên quan còn lại cũng lần lượt bị công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại