Vụ em trai chém chị gái, anh rể là do “bức xúc vì không được quan tâm”

A.Quỳnh |

Ngày 26-4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ án Đỗ Duy Mạnh (50 tuổi), trú xóm Đại Long, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên sát hại anh rể và chị gái cùng cha khác mẹ. Đó là do bức xúc về việc bà T. không quan tâm, thăm hỏi khi Mạnh bị Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội bắt giữ.

Sát hại anh rể, chị gái vì không xin được tiền Trước đó, ngày 6-10-2010, Mạnh đã có hành vi cố ý huỷ hoại tài sản (đập vỡ tượng phật, hương án, tài sản…) tại chùa Báo Ân, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ án, trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của Mạnh.

Kết luận giám định cho biết, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đỗ Duy Mạnh mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Sau thời gian giám định, Mạnh đã đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, tuy nhiên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, người thân trong nhà không rõ Mạnh đi đâu, làm gì.

Một cán bộ điều tra cho biết, lúc bị bắt Mạnh vẫn bình thường, không có biểu hiện mất khả năng nhận thức. Quá trình điều tra, Mạnh khai do thiếu sự quan tâm, thăm hỏi từ phía chị gái nên nảy sinh bức xúc, dẫn đến việc gây án.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Duy Mạnh về hành vi giết người.

Hiện lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, đồng thời sẽ tiến hành đưa Mạnh đi giám định tâm thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại