Vụ “đục khoét sông cạn" ở Khánh Hòa: Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

N.BĂNG |

Nguồn tin của PV Lao Động cho biết, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở TNMT kiểm tra hoạt động hút cát của các doanh nghiệp làm sạt lở đất đai, vườn tược của người dân dọc trên sông Cạn (đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh) mà báo Lao Động nêu.

Tại buổi làm việc với UBND xã về tình hình KT-XH 5 tháng đầu năm 2017 mới đây, UBND xã đã kiến nghị tỉnh quan tâm xử lý tình trạng các doanh nghiệp hút cát gây sạt lở đất nông nghiệp của nhân dân.

Sau khi bài viết “Đục khoét sông Cạn” đăng tải (ngày 27.5), PV Lao Động tiếp tục hẹn làm việc với ông Võ Tấn Thái - GĐ Sở TNMT về thực trạng trên, nhưng lần nữa, ông này không trả lời.

PV cũng đã chuyển câu hỏi phỏng vấn đến UBND TP. Cam Ranh, tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh hẹn hết lần này đến lần khác.

Lao Động đã đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, nếu đúng như nội dung các bài báo phản ánh thì kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.6.2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại