Vụ cô giáo bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp: “Sẽ không bao che"

ĐẶNG CHUNG |

“Quan điểm của Phòng GDĐT huyện Đan Phượng là không bao che. Nếu sự việc đúng như phụ huynh phản ánh, cô giáo đã xử phạt học sinh bằng cách cho các em tát vào mặt nhau, sẽ xử lý nghiêm giáo viên” - bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng GDĐT huyện Đan Phượng khẳng định.

Chia sẻ với Lao Động, bà Bùi Thị Thu Hằng cho biết: Sáng 16.10, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường THCS Thọ Xuân và lãnh đạo xã Thọ Xuân (huyện Đan Phượng) về việc phụ huynh tố giáo viên của Trường THCS Thọ Xuân có hình thức trách phạt chưa phù hợp với học sinh.

Đến trưa 16.10, buổi làm việc vẫn chưa kết thúc. Bà Hằng cho biết, ngay sau khi có kết quả xác minh vụ việc, bà sẽ cung cấp thông tin để phụ huynh, học sinh và dư luận được biết.

Bà Hằng nhấn mạnh, quan điểm của Phòng GDĐT là không bao che. Nếu sự việc đúng như phụ huynh phản ánh, giáo viên đã xử phạt học sinh bằng cách cho các em tát vào mặt nhau, thì sẽ xử lý nghiêm. Bởi nếu hành động của giáo viên không chuẩn sẽ gây phản cảm và ảnh hưởng đạo đức nhà giáo.

Trước đó, phụ huynh học sinh Trường THCS Thọ Xuân (Đan Phượng, Hà Nội) đã có đơn gửi đến các cơ quan báo chí “tố” cô T.T.M.H - giáo viên lớp 6D, Trường THCS Thọ Xuân - bắt 2 học sinh lớp 6 tát vào mặt nhau vì nói chuyện riêng.

Tuy nhiên phía cô H và Trường THCS Thọ Xuân phủ nhận thông tin này.

Theo bản tường trình của cô H về sự việc,vì 2 học sinh trong lớp mình chủ nhiệm thường xuyên nói chuyện riêng, không làm bài tập… cô đã phạt hai em bằng cách đứng lên bục giảng để kiểm điểm trước lớp. Trong lúc cô không để ý, hai em học sinh này đã quay ra tát nhau và cô giáo đã kịp thời can ngăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại