Vụ clip chế giễu kỳ thi THPT quốc gia tại Huế: Các thành viên trong clip không phải học sinh dự thi THPT

H. Lan |

Ngày 6-7, cơ quan CA TT-Huế cho biết, đã xác định được một số thành viên trong nhóm thực hiện clip chế giễu kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Huế. Hầu hết các học sinh này đang học lớp 11 của các trường trên địa bàn TP Huế. Riêng, người viết kịch bản và quay clip là SV Trường Đại học Kinh tế Huế vừa tốt nghiệp.

Chiều 5-7, sau khi một thành viên trong nhóm dàn dựng clip phỏng vấn chế giễu kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại Huế bị CA tỉnh TT-Huế xác định và mời lên trụ sở CA để điều tra làm rõ động cơ, mục đích khi làm clip, tối cùng ngày, trên mạng xã hội facebook tiếp tục xuất hiện một clip nhận và xin lỗi cộng đồng mạng.

Clip xin lỗi dài 31 giây, với sự xuất hiện của 5 trong số 8 thành viên thực hiện phỏng vấn và trả lời trong clip chế giễu kỳ thi THPT Quốc gia tại Huế được đăng tải lên facebook, youtube từ tối 3-7.

Một thành viên nam trong nhóm (mặc áo đỏ) thay mặt cả nhóm nói: "Chúng em là những bạn trong clip ngày 3- 7 vừa qua. Sau khi đăng tải clip lên mạng xã hội thì chúng em nhận được những quan tâm và những ý kiến trái chiều.

Chúng em cảm thấy rất có lỗi về hành động bồng bột của mình. Làm clip này chúng em muốn xin lỗi tất cả mọi người và mong mọi người chấp nhận lời xin lỗi của chúng em. Chúng em cảm ơn rất nhiều".

Đoạn clip với nội dung xin lỗi được đăng lên mạng xã hội chỉ trong mấy giờ nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, với hàng chục ngàn lượt xem.

Trong đó, một số ý kiến bình luận đều tỏ ra thông cảm với chuyện "nghịch dại" của các em.

Một số ý kiến khác lại cho rằng gia đình các học sinh cũng phải có hình thức giáo dục để con em không lợi dụng sự tiện lợi từ mạng xã hội để tái diễn thực hiện những đùa vui như thế.

Song có một số ý kiến khác lại cho rằng, hành vi này đã nhục mạ đến công sức của thầy và trò của xã hội, không phải cứ làm càn, làm bậy rồi xin lỗi là sẽ được bỏ qua.

Đặc biệt, trước khi thực hiện clip này, các thành viên được phỏng vấn đều có trong tay kịch bản và diễn theo. Có ý kiến cho rằng, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, làm gương.

Cơ quan CA tiếp tục làm việc với các thành viên trong nhóm này để xác định động cơ, mục đích khi làm clip.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại