Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào?

Hoàng Linh |

Những cuốn tiểu thuyết kinh điển của Kim Dung đã bị Vu Chính “phá nát” không thương tiếc, nhận phải không ít chỉ trích từ mọt phim.

Vu Chính là một trong những biên kịch "tai tiếng" nhất showbiz hiện nay dù anh từng có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Mỹ nhân tâm kế, Cung tỏa tâm ngọc, Lục Trinh truyền kỳ,… và có công giúp nhiều ngôi sao Lâm Tâm Như, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,…

Nhưng trong thời gian gần đây, Vu Chính nhận phải không ít gạch đá từ cư dân mạng vì chuyển thể truyện kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung.

Không những vậy, Vu Chính còn "xào nấu" nguyên tác và biến nó thành một "nồi thập cẩm". Sau Tân Tiếu ngạo giang hồTân Thần điêu đại hiệp, mới đây Vu Chính lại có ý định đưa Ỷ thiên đồ long ký lên màn ảnh. Được biết, nội dung của Ỷ thiên đồ long ký sẽ bị thay đổi nhiều.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 1.

Vu Chính giờ đã trở thành "kẻ tội đồ" trong mắt fan truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

"Phá nát" nguyên tác

Theo như một số nguồn tin cho biết, Vu Chính làm lại Ỷ thiên đồ long ký thì chắc chắn sẽ thay đổi phần lớn cốt truyện.

Theo đó ở đoạn cuối, nhân vật Trương Vô Kỵ sẽ từ bỏ ngôi vị giáo chủ Minh giáo, cùng Triệu Mẫn Mông Cổ ẩn cư.

Tuy cuối cùng ở bên Triệu Mẫn nhưng trong nội tâm Trương Vô Kỵ, anh vẫn hy vọng có thể cùng Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly tiếp tục đoạn duyên tình.

Chính đoạn trích này đã khiến cho mọt phim "sôi máu". Chẳng lẽ Vu Chính muốn biến Trương Vô Kỵ trở thành gã "sở khanh", đi đến đâu thì gieo tình đến đó hay sao? Nếu như Vi Tiểu Bảo có 7 cô vợ thì Trương Vô Kỵ cũng không muốn chịu thua khi muốn lấy 4 cô vợ?

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 2.

Vu Chính đang cố "phá nát" hình ảnh Trương Vô Kỵ - một nhân vật rất được yêu thích trong truyện Kim Dung sao?

Việc Vu Chính "phá nát" nguyên tác truyện Kim Dung, những người yêu phim ảnh đã từng được "lĩnh giáo" qua 2 tác phẩm Tân Tiếu ngạo giang hồTân Thần điêu đại hiệp rồi.

Còn nhớ trong Tân Tiếu ngạo giang hồ, Vu Chính đã biến nhân vật Đông Phương Bất Bại từ nam thành nữ và còn có một người em gái thất lạc bao năm chính là… tiểu ni cô Nghi Lâm.

Vu Chính đã đưa Đông Phương Bất Bại lên hàng nữ chính và cô sẽ cùng nam chính Lệnh Hồ Xung có một đoạn tình buồn.

Thậm chí khi lên sóng, chuyện tình của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Trong khi đó, nữ chính thật sự Nhậm Doanh Doanh qua nửa phim mới xuất hiện. Cộng thêm diễn xuất không ra gì và gương mặt "đơ như tượng sáp" của Viên San San, hình ảnh "thánh cô" đã mất hết.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 3.

Tân Tiếu ngạo giang hồ từng khiến cho không ít người kinh ngạc vì sự khác biệt so với nguyên tác.

Tân Thần điêu đại hiệp cũng từng bị "ném đá" về mặt nội dung nhưng có phần ít hơn Tân Tiếu ngạo giang hồ. Trong bộ phim này, Vu Chính đã thay đổi và thêm thắt một chi tiết, nhưng dù ít cũng vẫn đủ để mọt phim tức giận.

Chưa nói gì nhiều, chỉ cần nhìn hình ảnh nhân vật Doãn Chí Bình cũng đủ khiến mọi người "mắt tròn mắt dẹt".

Nhân vật Doãn Chí Bình (Vu Chính đã đổi thành Chân Chí Đình) mà Vu Chính miêu tả chẳng khác gì một tên thư sinh ngốc nghếch đáng yêu. Thậm chí, khán giả còn thêm yêu nhân vật này chứ chẳng ghét bỏ gì.

Bên cạnh đó, Vu Chính cũng tăng thêm đất diễn cho nhân vật phản diện Lý Mạc Sầu.

Anh còn kể rõ nguyên nhân khiến Lý Mạc Sầu trở nên độc ác như ngày hôm nay là vì quá khứ từng bị phản bội. Và điều này cũng khiến cho khán giả thương cảm với Lý Mạc Sầu hơn.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 4.

Về mặt nguyên tác, Tân Thần điêu đại hiệp ít bị ném đá hơn Tân Tiếu ngạo giang hồ.

Dàn sao phụ còn hơn cả sao chính

Xem phim của Vu Chính, đa phần dàn sao phụ được chăm chút đến mức được yêu thích hơn cả dàn sao chính.

Có lẽ trong Ỷ thiên đồ long ký, phải chăng Chu Chỉ Nhược từ một "ác nữ" trở thành nhân vật được yêu thích nhất phim?

Chuyện này chưa nói vội, có thể bàn đến Tân Tiếu ngạo giang hồTân Thần điêu đại hiệp trước.

Trong Tân Tiếu ngạo giang hồ, nhân vật Đông Phương Bất Bại do Trần Kiều Ân đóng lại trở thành nhân vật được yêu thích nhất.

Ngay cả "tên dâm tặc" Điền Bá Quang cũng rất được lòng khán giả. Hàng loạt nhân vật phụ như Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, Nghi Lâm,… cũng được khán giả yêu mến hết mực.

Còn nam chính Lệnh Hồ Xung do Hoắc Kiến Hoa đóng, ngoài gương mặt điển trai ra thì chẳng có dáng dấp của một bậc đại anh hùng, "cứ hở ra là bị thương rồi ngất xỉu, yếu đuối quá mức".

Còn Nhậm Doanh Doanh của Viên San San thì bị cho là "thừa thãi".

Nhậm Doanh Doanh bỗng dưng trở thành "kẻ thứ 3" phá chuyện tình đẹp như mơ của Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại. Nhiều người còn cho rằng, vai diễn Nhậm Doanh Doanh có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 5.

Lệnh Hồ Xung như một thiếu gia nhà giàu chứ chẳng phải đại hiệp gì.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 6.

Đông Phương Bất Bại trở nên hoàn hảo đến bất ngờ.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 7.

Còn Nhậm Doanh Doanh thì thành "kẻ thứ 3" đáng ghét.

Tân Thần điêu đại hiệp cũng thế, trong khi nam chính Trần Hiểu nhận được nhiều khen ngợi thì Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy bị ném đá tơi bời vì… quá xấu.

Cộng thêm kiểu "mặt bánh bao tóc đùi gà", hình ảnh đẹp đẽ của Tiểu Long Nữ mà Kim Dung miêu tả đã bị dìm hàng không thương tiếc.

Những nhân vật phụ cũng vì thế mà được yêu thích hơn, điển hình như Lý Mạc Sầu, Doãn Chí Bình, Quách Phù, Quách Tương,… Có lẽ khán giả đều yêu thích tất cả các nhân vật trong phim, trừ Tiểu Long Nữ ra.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 8.

Tiểu Long Nữ bị chê là "tệ hại" nhất trong phim.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 9.

Đưa Doãn Chí Bình và Lý Mạc Sầu từ "đáng ghét" chuyển sang "đáng yêu".

Tạo hình quá mức lòe loẹt

Nhìn qua là biết, trang phục cho các nhân vật trong phim của Vu Chính đều quá lòe loẹt, đơn cử như Tiểu Long Nữ.

Trong mắt mọi người, Tiểu Long Nữ chính là một "bạch y tiên nữ" nhưng khi vào tay Vu Chính, bộ trang phục màu trắng đã được điểm thêm nhiều màu sắc khác chẳng khác gì 7 sắc cầu vồng.

Ngoài ra, Dương Quá cùng các nhân vật khác cũng diện trang phục đa màu sắc, khiến khán giả hoa cả mắt.

Chuyển qua Tân Tiếu ngạo giang hồ cũng vậy, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều mặc những bộ trang phục quá màu mè, không những chẳng đẹp mà còn bị chê là quê mùa.

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 10.

Cả Tân Tiếu ngạo giang hồ…

Vu Chính đã phá nát phim Kim Dung như thế nào? - Ảnh 11.

…lẫn Tân Thần điêu đại hiệp cũng đều bị ném đá về trang phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại