Vụ cầm súng cướp taxi ở Lạng Sơn: Ảo giác do sử dụng ma túy nhiều ngày

Từ Huy |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã bước đầu làm rõ vụ việc đối tượng dùng súng khống chế con trai cướp taxi xảy ra vào ngày 18/7.

Theo đó, đối tượng bị Công an tạm giữ là Vi Ngọc Doan (SN 1986, trú tại số 5/26 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn).

Khẩu súng ngắn đối tượng sử dụng khống chế con trai và cướp chiếc taxi là súng bắn đạn bi do Trung Quốc sản xuất. Tại cơ quan điều tra, Doan thừa nhận đã sử dụng ma túy liên tiếp trong nhiều ngày dẫn đến bị ảo giác.

Như Công lý đã thông tin trước đó, khoảng 17h45 phút ngày 18/7, nhiều người đi qua đường Hùng Vương, TP Lạng Sơn phát hiện một người đàn ông trên tay cầm một khẩu súng ngắn, khống chế một bé trai khoảng 10 tuổi.

Khi đến cuối đường Hùng Vương, người đàn ông này đã dùng súng đe dọa một tài xế xe taxi sau đó cướp taxi bỏ chạy.

Đối tượng lái taxi đi lòng vòng trên nhiều con phố gây nguy hiểm cho người dân. Phát hiện sự việc, một Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành truy đuổi vây bắt.

Đối tượng lái xe đến khu vực đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng thì bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại