Vụ bắt 310kg ma túy đá: Lộ diện danh tính 2 người vận chuyển

Bảo Ngọc |

Nghi phạm Hạng A Chinh vẫn đang lẩn trốn sau khi cùng đồng bọn để lại 310kg ma túy đá trên chiếc xe bán tải lúc bị phát hiện.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang truy lùng nghi phạm thứ 2 trong vụ vận chuyển ma túy đá số lượng lớn bị phát hiện vào 12/10.

Theo đó, nghi phạm đang lẩn trốn là Hạng A Chinh (SN 1996, trú tỉnh Đắk Nông).

"Công an tỉnh đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở các huyện tiếp giáp với huyện Lệ Thủy, nơi Chinh bỏ trốn lúc đầu", đại diện Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.

Ngoài ra, nghi phạm Xeng Vang (SN 1995, quốc tịch Lào) đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy. Xeng Vang bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vào một nhà dân ở thôn Tân Truyền (xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) xin nước uống sau nhiều giờ trốn trong rừng sâu.

Trước đó vào ngày 12/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Bình tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1A (địa phận huyện Lệ Thủy) thì phát hiện một xe bán tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tài xế lợi dụng lúc nhiều phương tiện qua lại đã điều khiển xe bỏ trốn. Lực lượng chức năng lập tức đuổi theo. Khi đến khu vực rằng ở địa phận giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy), 2 người trên xe bỏ lại xe chạy trốn vào rừng.

Vụ bắt 310kg ma túy đá: Lộ diện danh tính 2 người vận chuyển - Ảnh 1.

Số ma túy đá bị các nghi phạm bỏ lại

Cơ quan chức năng sau đó kiểm tra chiếc xe và thu được nhiều bao bì, các gùi hàng bên trong có nhiều vật thể nghi là ma túy đá ước tính nặng 310kg và một số dụng cụ, tang vật khác.

Công an tỉnh Quảng Bình sau đó đã huy động lực lượng CSGT, công an huyện Lệ Thủy cùng công an các địa phương truy bắt 2 người bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại