VPF trao quyền đặc biệt liên quan đến trọng tài cho đội bóng, truyền thông và CĐV

Hải Bình |

Kể từ vòng 8, Ban trọng tài không còn độc quyền trong việc phân bổ các trọng tài, giám sát trọng tài làm nhiệm vụ ở các trận đấu.

Sau sự cố ở vòng 6, V-League 2017 VPF đã có những động tác mạnh tay về công tác trọng tài nhằm chấn chỉnh hình ảnh của giải đấu, công tác cầm còi của các vị vua áo đen với mong muốn lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

"Từ vòng 8, Ban trọng tài không còn được quyền quyết định các trọng tài, giám sát trọng tài điều khiển tất cả các trận đấu nữa. Vai trò của Ban trọng tài là chỉ công bố danh sách từng tổ trọng tài cho 4 thành viên gồm: Trưởng BTC V-League (Nguyễn Minh Ngọc), ông Phạm Ngọc Viễn, TGĐ VPF ông Cao Văn Chóng và một thành viên của Ban trọng tài (trưởng hoặc phó) lựa chọn.

Sự lựa chọn của 4 thành viên này dựa trên ý kiến góp ý của đội bóng, người hâm mộ và truyền thông. Nếu chúng tôi nhận được ý kiến phản hồi nào cho rằng tổ trọng tài hoặc cá nhân trọng tài nào đó có vấn đề, dựa trên những dữ liệu có được 4 thành viên này sẽ quyết định không dùng hoặc luân chuyển trọng tài từ sân này sang sân kia.

Riêng vòng 8, những trọng tài từng dính đến những vụ việc lùm xùm từ đầu giải chi đến giờ sẽ không được phân công làm nhiệm vụ. Từ vòng 9, việc họ có được tiếp tục làm nhiệm vụ hay không tùy thuộc vào quyết định của 4 thành viên được phân công", Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết.

Không chỉ chia sẻ quyết định mang tính bản lề về công tác trọng tài, ông Thắng còn cho biết quyết định được cho là quyết đoán của HĐQT VPF: "Từ vòng 8 nếu trọng tài nào dính vào các vụ việc tương tự như thời gian qua chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay.

Chúng tôi sẽ không công bố mức phạt cụ thể của từng trọng tài nếu phạm nhưng sẽ không mời những người đó điều hành các trận đấu tiếp theo. Tùy theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ, VPF sẽ phạt nội bộ không cho cầm còi 1 tháng, 3 tháng, 1 năm hoặc có thể vĩnh viễn. Làm như vậy mới hy vọng chấn chỉnh được công tác trọng tài.

Việc này giữa VPF và anh Trần Quốc Tuấn đã thống nhất, chỉ còn đợi anh Tuấn về làm việc với thường trực VFF rồi sẽ ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên trên tinh thần là đã thống nhất sẽ thực hiện theo quy trình như thế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại