Volkswagen phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II ngay chính giữa nhà máy

Mers |

Một quả bom lưu lạc thời gian đã được tìm thấy tại một trong những cơ sở sản xuất ô tô của Công ty Volkswagen.

Theo đại diện đến từ cơ quan hành chính của thành phố Wolfsburg, các nhân viên thi công đã phát hiện thấy 4 địa điểm có những mảnh kim loại khả nghi tại cơ sở sản xuất. 

Một trong những đống sắt vụn này được xác nhận là một quả bom thả từ trên không trong Thế chiến II.

Quả bom có "quốc tịch" Mỹ này được phe Liên minh thả vào xưởng sản xuất sau khi phát hiện thấy cơ sở ấy không sản xuất những chiếc xe KdF-Wagens dân sự như đã hứa, mà thay vào đó là những phương tiện cơ giới phục vụ chiến tranh.

Nhưng may mắn là do "phần mềm" khá đơn giản, quả bom nặng hơn 180 kg đã được phá bỏ thành công.

Volkswagen phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II ngay chính giữa nhà máy - Ảnh 1.

Trong thời kỳ này, thành phố có tên chính thức là Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben và có nghĩa là "Thành phố dòng xe KDF gần Fallersleben".

Volkswagen phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II ngay chính giữa nhà máy - Ảnh 2.

Xe Kuebelwagen ra đời với mục đích ngăn những vụ tai nạn khiến quân lính rơi ra khỏi xe giữa những cuộc rượt mạo hiểm.

Theo thiết kế của Ferdinand Porsche - ông tổ của hãng sản xuất xe Porsche sau này, xưởng sản xuất đã tập trung toàn bộ nhân công của mình để sản xuất ra Schwimmwagen "Xe ô tô biết bơi" và Kuebelwagen "Xe ô tô chậu". 

Hai dòng xe này đều được sản xuất ra với mục đích phục vụ chiến tranh cho đoàn quân của Hitler.

Volkswagen phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II ngay chính giữa nhà máy - Ảnh 3.

Là dòng xe lội nước được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử, Schwimmwagen được sản xuất tại xưởng Volkswagen ở Wolfsburg và tại xưởng Porsche thuộc thành phố Stuttgart.

Các hoạt động thi công sản xuất vẫn diễn ra đều đặn bất chấp những cuộc tấn công trên không đến từ Mỹ và phe liên miên. 

Dù vậy cho đến tận năm 1946, không có đến một xe dân sự được phát triển tại đây. Điều này đã thay đổi khi Ivan Hirst, một kỹ sư trong Quân đoàn Kỹ sư Điện Máy Hoàng gia Anh tân trang và thay đổi sản xuất của hãng.

Vào năm 1949, Quân đoàn nước Anh đã trao trả lại xưởng sản xuất xe ô tô vào tay chính phủ Đức. Từ đó, xưởng sản xuất tiếp tục phục vụ việc sản xuất xe cộ. Năm 2015 vừa qua, xưởng đã cho ra lò đến 815.000 chiếc xe.

Ngày nay, có đến 60.000 người làm cho xưởng sản xuất xe của Volkswagen tại Wolfsburg. Và Autostadt hay "Thành phố Ô tô" là một trung tâm bao quanh xưởng phục vụ và được hãng Volkswagen xây dựng với mục đích tham quan.

Volkswagen phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II ngay chính giữa nhà máy - Ảnh 4.

Sau khi quả bom được gỡ bỏ, Autostadt có lẽ đã trở thành một địa điểm viếng thăm đảm bảo an toàn hơn.

Tham khảo RoadAndTrack

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại