Võ sĩ Thái Lan gây phẫn nộ, bị cấm thi đấu vì để thua quá nhanh

Lê Sơn |

Tình huống bi hài đã xảy ra với võ thuật Thái Lan, sau án cấm dành cho võ sĩ Aekkachai Saengthapthim khi để thua KO quá chóng vánh.

Theo Siamsport, hồi đầu tháng 4, võ sĩ trẻ Aekkachai Saengthapthim có trận thượng đài với đối thủ người Nhật Bản Haruaki Kamiya. Màn so găng này đã diễn ra với kịch bản vô cùng bất ngờ bởi võ sĩ xứ Chùa Tháp đã trình diễn bộ mặt vô cùng bạc nhược, để thua KO ngay trong hiệp 1.

Đáng nói ở chỗ, Aekkachai Saengthapthim đã thi đấu "như mơ ngủ" và quá thiếu kỹ năng mà một võ sĩ chuyên nghiệp cần phải có. Minh chứng là trước khi bị hạ KO, tay đấm này liên tiếp bị đối thủ người Nhật dồn ép mà không có bất cứ một phương án nào để chống trả.

Trận thua KO quá nhanh của Aekkachai Saengthapthim

Mọi thứ trở nên phức tạp hơn sau khi Liên đoàn Boxing Thái Lan vào cuộc điều tra với Aekkachai Saengthapthim. Mới đây, người đứng đầu của tổ chức này – ông Sakol Wannapong còn cho rằng Saengthapthim đã "bôi nhọ danh dự của võ thuật xứ chùa Tháp".

Không những thế, theo website Asianboxing thì ngay tới Liên đoàn Boxing Nhật Bản (JBC) cũng ra án cấm Aekkachai Saengthapthim được tham dự những giải đấu chuyên nghiệp do cơ quan này tổ chức, vì trình độ quá non kém.

Được biết sau trận thượng đài, một số CĐV đã đặt ra giả thuyết Aekkachai Saengthapthim có dấu hiệu bán độ tuy nhiên Liên đoàn Boxing Thái Lan vẫn chưa đưa ra kết luận về nghi vấn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại