Võ lâm Trung Quốc được gì khi Võ sư lừa đảo đại chiến Tay đấm ngông cuồng?

Đoàn Dự |

Có thể nói, trận đấu này chắc chắn đang được nhiều người hiếu kì trông đợi, nhưng nó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho võ lâm Trung Quốc.

Kết cục nào cho trận tỷ thí được nhiều người chờ đợi?

Hôm nay, tay đấm ngông cuồng Từ Hiểu Đông sẽ có trận đấu công khai với Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc. Sau khi Từ Hiểu Đông gây bão nhờ thắng võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi cách đây gần 2 tháng, anh đã ẩn giật một thời gian và bất ngờ xuất hiện trở lại. Chính Mã Bảo Quốc là người chủ động thách đấu Hiểu Đông.

Trong trường hợp Từ Hiểu Đông thắng trận đấu này, rõ ràng đấy sẽ tiếp tục là một đòn đả kích cho võ thuật cổ truyền Trung Quốc, dù Mã Bảo Quốc trên danh nghĩa không phải là đại diện cho võ lâm nước này.

Thậm chí, Mã Bảo Quốc còn vừa bị khui ra chuyện lừa đảo, dựng cảnh đánh võ sĩ MMA Peter Irving rồi nhận rằng đó là chiến công thật sự của mình. Tuy nhiên, Mã Quốc Bảo trong mắt nhiều người vẫn là một võ sư Thái cực có vai vế, nên việc ông này thất bại tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới giới võ cổ truyền Trung Quốc nói chung.

Còn trong trường hợp Mã Bảo Quốc giành chiến thắng trước Từ Hiểu Đông thì sao? Đó sẽ là một bước ngoặt với riêng Từ Hiểu Đông. E rằng anh này sẽ khó có thể khiêu khích giới võ thuật Trung Quốc thêm nữa, sau khi thua một người đã 65 tuổi, hơn mình tới... 26 cái xuân xanh.

Nhưng khi đó, Mã Bảo Quốc có trở thành một kẻ ngông cuồng khác thay thế Từ Hiểu Đông? Nhìn vào cách ông này lừa đảo người xem vì hư danh, e rằng chuyện đó rất dễ xảy ra.

Với vai vế cao hơn lại tỏ ra "khôn ngoan" hơn Từ Hiểu Đông, không biết chừng Mã Bảo Quốc sẽ tạo ra những câu chuyện còn động trời hơn anh chàng võ sĩ MMA vẫn có đôi phần khờ khạo trong scandal ngông cuồng trước đó của mình.

Scandal Từ Hiểu Đông cuồng ngạo rồi sẽ đi về đâu?

Liệu sẽ có dàn xếp trong trận tỉ thí của Từ Hiểu Đông với Mã Bảo Quốc?

Mã Bảo Quốc đã dính nghi án lừa đảo liên quan tới Peter Irving nên không ít người đang tự hỏi, liệu trận đấu của ông với Từ Hiểu Đông có tiếp tục là 1 cuộc dàn xếp?

Thực tế thì trận đấu này có không ít điều bất thường, nằm ở việc Mã Bảo Quốc dù đã 65 tuổi nhưng vẫn chủ động thách đấu Từ Hiểu Đông. Là người học võ, tất nhiên ông Mã hiểu thực lực của mình và đối thủ cũng như việc chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng tới đâu.

Việc lừa đảo liên quan tới Peter Irving cũng cho thấy ông Mã là người háo danh nên chắc chắn sẽ không tham gia vào 1 trận chiến chưa nắm chắc phần thắng, nhưng lại bị quá nhiều người theo sát như thế này.

Không rõ, ông đã có kế hoạch nào để đảm bảo cho mình? Thôi thì tất cả vẫn chỉ là những phỏng đoán và người ta sẽ phải chờ khi trận đấu hạ màn để xem kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại