Vĩnh Phúc: Ngồi trên ô tô, nã súng tự chế vào nhóm đối thủ

Hiền Linh |

Những viên đạn ‘thị uy’ trong đêm tối được bắn từ trên xe ô tô đã khiến 2 nam thanh niên thương vong.

CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 5-12 thông tin ban đầu về kết quả điều tra vụ nổ súng khiến 1 người chết, 1 người bị thương, xảy ra tại địa bàn huyện Vĩnh Tường, đêm 18-11.

Thời điểm trên, cơ quan Công an nhận được thông tin về vụ ẩu đả, nổ súng giữa hai nhóm thanh niên, khiến Dương Tiến N. (31 tuổi, trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) trúng đạn tử vong; và Lê Văn D. (23 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường), nhập viện.

Vĩnh Phúc: Ngồi trên ô tô, nã súng tự chế vào nhóm đối thủ - Ảnh 1.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, CQĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng; đồng thời đã thu giữ được nhiều vật chứng là khẩu súng tự chế, một số dao phóng lợn, kiếm và 3 xe ô tô.

Tiếp đó, CQĐT đã làm rõ và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Phan Văn Quyết (trú ở huyện Vĩnh Tường) và Trịnh Đình Thạch (nhà ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28-11, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Mai Hữu Tùng (23 tuổi, có 2 tiền án).

Tuy nhiên, Tùng không có mặt tại nơi cư trú, và đã bị CQĐT ra quyết định truy nã. Rạng sáng 30-11, Mai Hữu Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 18-11, các bị hại N., D. Cùng nhóm bạn ngồi chơi tại khu vực ngã ba 3 thôn Môn Trì (huyện Vĩnh Thịnh) thì gặp nhóm Phan Văn Quyết, Trịnh Đình Thạch.

Do có mâu thuẫn trước đó, hai nhóm thanh niên đã to tiếng, thách thức đánh nhau. Nhóm Quyết, Thạch đi lấy hung khí, gọi thêm đồng bọn rồi kéo nhau trên 3 xe ô tô đi tìm đối thủ.

Cuộc hỗn chiến diễn ra, và lúc này, Mai Hữu Tùng ngồi trên xe ô tô đã sử dụng súng tự chế bắn 2 phát vào nhóm đối phương, khiến 2 người thương vong.

CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, điều tra mở rộng vụ án.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại