Vinamilk khánh thành nhà máy sữa duy nhất vốn đầu tư 23 triệu đô tại Campuchia

Nhà máy sữa Angkor là nhà máy sữa duy nhất đến thời điểm này tại Campuchia, có tổng vốn đầu tư 23 triệu USD.

Sáng nay, 25/5/2016, tại Thủ đô Phnompenh, vương quốc Campuchia, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã chứng khoán VNM) đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy sữa Angkor – nhà máy sữa đầu tiên và duy nhất tại Campuchia đến thời điểm này.

Nhà máy sữa Angkor được đầu tư bởi CTCP Sữa Việt Nam Vinamlik (VNM) và công ty BPC (Vinamilk nắm giữ 51% cổ phần và BPC nắm giữ 49% cổ phần).

Dự án được cấp phép đầu tư từ tháng 1/2014, tọa lạc tại thủ đô Phnompenh với tổng diện tích 30.000m2.

Nhà máy có vốn đầu tư 23 triệu USD, được xây dựng trong hơn 1 năm.

Giai đoạn 1, nhà máy sẽ vận hành với công suất 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm.

Đến giai đoạn 2 năm 2024, nhà máy sẽ đẩy công suất lên 38 triệu lít sữa nước, 192 triệu hũ sữa chua mỗi năm.

Buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của bà Men Sam On, Phó Thủ Tướng chính phủ Campuchia, ông Pa Sacheatong, Đô trưởng thành phố Phnompenh và ông Thạch Dư, Đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phnompenh cùng các lãnh đạo bộ, ban ngành của Campuchia và Việt Nam.

Vinamilk khánh thành nhà máy sữa duy nhất vốn đầu tư 23 triệu đô tại Campuchia - Ảnh 1.

Bà Men Sam On, Phó Thủ Tướng chính phủ Campuchia phát biểu tại lễ khánh thành

Về phía Vinamilk và Angkormilk, có bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc công ty cùng ông Mai Hoài Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty sữa Angkor và ông Phat Bun, Chủ tịch HĐTV Công ty sữa Angkor kiêm Chủ tịch BPC – đối tác chiến lược của Vinamilk.

Phát biểu tịa buổi lễ, bà Men Sam On đã nhấn mạnh:

“Việc ra đời nhà máy sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước, giúp người tiêu dùng Campuchia được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế tại Campuchia.

Chính phủ Campuchia hoan nghênh ban lãnh đạo Vinamilk và công ty BPC đã lựa chọn thành phố Phnompenh là địa bàn để đầu tư xây dựng nhà máy.

Cũng theo bà Men Sam On, việc xây dựng nhà máy sữa Angkor đã thể hiện được tình hữu nghị lâu dài gắn bó giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia, góp phần cải thiện sự phát triển kinh tế giữa 2 nước và đem lại lợi ích lâu dài.

Đồng thời, phía Campuchia cũng mong trong tương lai sẽ còn nhiều hơn những dự án có tầm quan trọng về kinh tế và xã hội được triển khai tại đây.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại