Công Vinh đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Nhật

Trong buổi tái đấu với các đàn em U18, Công Vinh đã lập được cú đúp trong chiến thắng 7-3 trước U18 Sapporo.

Sau trận thua -02 trước U18 Sapporo hôm 12/8 vừa qua, các cầu thủ đội một của Sapporo lại có một trận gặp lại các đàn em trong tuyển trẻ vào chiều ngày hôm qua. Thể thức thi đấu vẫn là 30 phút một hiệp, tuy nhiên khác với trận trước, trong trận đấu chiều qua có nhiều cầu thủ trong đội hình chính của Sapporo cũng có mặt trân sân để thi đấu.

Một pha bóng sở trường của Công Vinh
Pha quặt bóng sở trường của Công Vinh

Với lực lượng tốt hơn và được sự hỗ trợ của đồng đội, Công Vinh đã thi đấu xuất sắc và lập được một cú đúp. Trong đó có một pha bóng sở trường của tiền đạo người xứ Nghệ là đi bóng tốc độ từ cánh trái xiên vào trung lộ rồi tung ra một cú sút hiểm hóc khuất phục thủ môn.

Hiện tại Consadole Sapporo đang xếp ở vị trí thứ 8 với 41 điểm, còn cách đội bóng gần nhất nằm ở top 6 (top có cơ hội thăng hạng) 4 điểm. Chiến thắng trong trận đấu "giao hữu" với các đàn em U18 sẽ giúp cho các học trò của HLV Keiichi Zaizen có được sự tự tin trước khi có chuyến làm khách đầy khó khăn với đội đầu bảng Gamba Osaka vào ngày 18/8 tới.

Đồng đội chia vui với bàn thắng của Công Vinh
Đồng đội chia vui với bàn thắng của Công Vinh

Với Công Vinh, sau hai bàn thắng có được sẽ giúp tiền đạo của đội tuyển Việt Nam "ghi điểm" trước HLV Keiichi Zaizen. NHM đang rất mong chờ ngày Công Vinh có trận thi đấu chính thức trong màu áo CLB Sapporo.

 

Hiện tại Công Vinh đang rất thoải mái với cuộc sống ở môi trường mới. Tại đây "ông xã" của ca sĩ Thủy Tiên đang rất được lòng các đồng đội cũng như các CĐV. Ngày hôm qua, tiền đạo nay chia sẻ trên trang cá nhân một bức "tâm thư" của một fan Nhật bản yêu mến mình. Điều này khiến các fan của Công Vinh ở Việt Nam rất thích thú.


	Bức "tâm thư" của một fan Nhật Bản của Công Vinh

Bức "tâm thư" của một fan Nhật Bản của Công Vinh

Bức
Chia sẻ trên trang cá nhân facebook

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại