Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2017

Nguyễn Bằng |

Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2017. Chiều 30/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã rời cảng Đình Vũ (Hải Phòng) lên đường ra vị trí tập kết chuẩn bị cho chuyến hành trình kiểm tra.

Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2017 - Ảnh 1.

Chỉ huy đoàn công tác triển khai kế hoạch.

Tham gia hoạt động kiểm tra liên hợp lần này, Đoàn công tác lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm Trưởng đoàn cùng các tàu CSB 8004, CSB 8003 và CSB 6002.

Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2017 - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 8004 làm công tác chuẩn bị cho tàu rời bến.

Việt Nam - Trung Quốc kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ lần thứ 2 năm 2017 - Ảnh 3.

Tàu CSB 8003 rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Mục đích của lần kiểm tra này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận và quy chế kiểm tra liên hợp giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc; bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng đánh cá chung; tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động trên biển của hai nước; tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định khi khai thác hải sản; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, kinh nghiệm cho cán bộ, chiến sỹ theo quy định hàng năm; duy trì trật tự, an ninh trong khu vực đánh bắt chung, góp phần tăng cường mối quan hệ, hiểu biết lẫn nhau giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại