[VIDEO] Hệ thống Bastion-P của Việt Nam huấn luyện tác chiến

Ly Vy |

Lữ đoàn 681 thuộc Vùng 2 Hải quân hiện là đơn vị duy nhất được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P hiện đại.

Được thành lập vào ngày 23/8/2006, đến năm 2010, Lữ đoàn 681 đã tiếp nhận đưa vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P hiện đại.

[VIDEO] Hệ thống Bastion-P của Việt Nam huấn luyện tác chiến - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P của Lữ đoàn 681. Ảnh: Trọng Thiết

Các tổ hợp Bastion-P có khả năng tiêu diệt mục tiêu là tàu chiến mặt nước, bao gồm cả nhóm tàu sân bay, tàu hộ tống, tàu đổ bộ... 

Một hệ thống Bastion-P hoàn chỉnh bao gồm: 1 - 2 xe chỉ huy, điều khiển; 1 xe hỗ trợ, 4 xe phóng đặt trên khung gầm MZKT-7930; 4 xe tiếp đạn. Trong đó xe phóng có thể triển khai cách xe chỉ huy, điều khiển ở khoảng cách lên tới 25 km, thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu yêu cầu 5 phút và để phóng hết 2 quả đạn chỉ mất từ 2 - 5 giây.

Bastion-P sử dụng dòng tên lửa chống hạm Yakhont có tầm bắn tối đa lên đến 300 km, tốc độ bay Mach 2,5, mang được đầu đạn nặng 250 kg.

Để vận hành tốt, thành thục tổ hợp tên lửa bờ hiện đại này thì công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 681 luôn được đặt lên hàng đầu. Một trong những tiêu chí mà chỉ huy đơn vị đặt ra đó là Huấn luyện "5 sát thực".

Xem video: Huấn luyện "5 sát thực" ở Lữ đoàn 681 Hải quân. Nguồn: Truyền hình Hải quân.

Huấn luyện "5 sát thực" ở Lữ đoàn 681 Hải quân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại