Video: Hậu quả khủng khiếp sau vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma

Minh Thu |

Những người may mắn sống sót và các nhà hoạt động đã chia sẻ câu chuyện khủng khiếp cũng như cú sốc mà họ mới trải qua sau một vụ tấn công bị tình nghi dùng vũ khí học ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta hôm 7/4.

“Tôi đã bất tỉnh và không thể nghe thấy tiếng ai xung quanh. Khi tôi tỉnh lại, phổi của tôi như đã ngừng thở”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời Khaled Abu Jaafar, một cư dân ở thị trấn Douma.

“Khi tôi tỉnh dậy sau 30 phút bất tỉnh. Họ đã cởi hết quần áo của tôi và dùng nước rửa toàn bộ cơ thể. Họ còn cố cho tôi nôn ra bởi miệng của tôi đã nuốt phải một chất màu vàng”, nhân chứng Abu Jaafar nói thêm.

Abu Jaafar là một trong những nạn nhân may mắn sống sót sau một vụ tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma, thành trì cuối cùng của quân nổi dậy Syria ở Đông Ghouta.

Phương Tây đã nhanh chóng đưa ra lời cáo buộc quân chính phủ Syria và Nga là thủ phạm gây ra vụ tấn công ở Douma. Về phần mình, Moscow và Damascus phủ nhận mọi cáo buộc liên quan và cho rằng đây là thông tin bịa đặt giữa lúc quân đội Syria đang giành ưu thế lớn ở Đông Ghouta trước quân nổi dậy.

Theo các nhân viên y tế và cứu hộ, ít nhất 85 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng vũ khí clo ở Douma hôm 7/4.

Trong số những người thiệt mạng, có nhiều phụ nữ và trẻ em đã cố trốn dưới hầm của các tòa nhà để trốn tránh các đợt ném bom hạng nặng của quân chính phủ Syria xuống quân nổi dậy ở khu vực này.

“Trong khi mọi người trốn dưới hầm, một số người ở trên mái nhà đã nhìn thấy các quả bom khí được máy bay thả xuống. Họ đã nói những người dưới hầm nhanh chóng sơ tán. Bản thân tôi, đã đi lên đi xuống cầu thang 3 lần để cố sơ tán trẻ em khỏi tòa nhà này”, Abu Jaafar, một nhân viên của đài radio địa phương chia sẻ.

Video: Hậu quả khủng khiếp sau vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma được Guardian đăng tải

Video: Hậu quả khủng khiếp sau vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại