[Video] Diva lừng lẫy thế giới, siêu sao Kpop cũng hát lỗi ở thời kỳ đỉnh cao

Long Phạm |

Ngay cả những diva hàng đầu thế giới cũng không tránh khỏi những lúc hát lỗi, hát xấu, hát dở, ngay trong thời kì đỉnh cao.

Không một ca sĩ nào có thể hát hoàn hảo trong suốt sự nghiệp của mình. Ai cũng có lúc hát lỗi, hát oét (hát xấu, hát dởdo vấn đề sức khỏe hoặc biểu diễn quá sung mà thiếu kiểm soát.

Ngay cả những diva hàng đầu như Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin… cũng không thể tránh khỏi chuyện bị trật giọng ngay trong thời kì đỉnh cao của mình.

Whitney Houston

Whitney Houston nổi tiếng với chất giọng khỏe khoắn, nội lực. Nhưng việc đi tour kéo dài và hát quá nhiều với cường độ cao trong thời gian liên tục không nghỉ đã khiến thanh quản của cô bị "đày ải" tới mức hư hỏng.

Năm 1994, Whitney phải chạy 120 show lớn cho The Bodyguard Tour kèm theo vô số show nhỏ khác. Áp lực hát đã khiến cô bị khản giọng và hát oét ngay trên sân khấu.

Whitney Houston hát oét do hát quá nhiều

Tuy nhiên, Whitney đã nhanh chóng lấy lại phong độ để tung ra những note nhạc đầy bão tố, ngọt ngào, ngập tràn kĩ thuật và cảm xúc.

Mariah Carey

Trong làng nhạc pop , nếu Mariah Carey nhận kĩ thuật thứ hai, sẽ chẳng ai dám đứng thứ nhất. Cô có đầy đủ từ kĩ thuật nền tới các loại kĩ thuật hoa mĩ, màu sắc.

Nhưng do bẩm sinh có thanh quản yếu và thể lực không khỏe, lại thường xuyên phải hát những note siêu cao tận quãng 6, quãng 7, với kĩ thuật lắt léo, khó nhằn nên suốt từ lúc bắt đầu sự nghiệp tới nay, Mariah rất hay bị khàn giọng bất chợt, lạc giọng trên sân khấu.

Mariah Carey hát lỗi từ lúc bắt đầu sự nghiệp tới nay

Celine Dion

Celine Dion được biết tới là một trong những diva giữ giọng tốt nhất. Cách hát của cô cũng an toàn hơn so với Whitney Houston và Mariah Carey.

Thế nhưng, ngay từ hồi trẻ, cô đã rất nhiều lần bị vỡ giọng, trật giọng và mất kiểm soát khi hát trên sân khấu.

Những khoảnh khắc lạc giọng của Celine Dion

Aretha Franklin

Bà hoàng nhạc Soul Aretha Franklin được mệnh danh là nữ hoàng của những note cao, với kĩ thuật bậc thầy.

Nhưng ngay từ năm 1971, Aretha đã nhiều lần bị vỡ giọng, căng thẳng do hát over quá nhiều.

Aretha Fraklin hát quá sung nên căng thẳng, lạc giọng

Maria Callas – Joan Sutherland – Birgit Nilsson

Ba ca sĩ này được xem là huyền thoại của opera, với những bí kíp kĩ thuật bậc thầy, lên tới đỉnh cao mà các ca sĩ ngày nay không thể chạm tới.

Vậy nhưng, việc hát không mic liên tục những vở diễn dài vài tiếng đồng hồ trong không gian nhà hát rộng lớn cũng đôi khi khiến họ bị lệch giọng, hát lỗi.

Khoảnh khắc hát lỗi của 3 huyền thoại opera

So Hyang

So Hyang là diva mới nổi ở châu Á, với kĩ thuật chuẩn mực hiếm có, có thể lên những note rất cao tận B5, C6 bằng giọng thật mà vẫn cộng hưởng vang rền.

Tuy nhiên, So Hyang lại mắc phải nhiều căn bệnh nguy hiểm, khiến sức khỏe của cô rất yếu. Vi thế, cũng có những lúc So Hyang hát oét trên sân khấu.

So Hyang mất kiểm soát giọng trên sân khấu

Các ca sĩ USUK

Ngoài các diva lớn, hầu hết những ca sĩ nổi tiếng trên thế giới đều từng hát lỗi, hát oét, lạc giọng trên sân khấu, dù họ cũng có kĩ thuật tốt và giọng hát rất tuyệt vời. Điển hình như Lady Gaga, Demi Lovato, Adele, Beyonce, Ariana Grande, Christina Aguilera, Miley Cyrus…

Ca sĩ USUK hát lỗi trên sân khấu

Các ca sĩ Kpop

Hiển nhiên, việc hát lỗi, hát oét, mất hơi hay lạc giọng là chuyện thường xuyên với các ca sĩ Kpop. Dù vừa hát vừa nhảy hay đứng một chỗ, dù ngân dài hay đọc rap thì họ vẫn oét giọng như thường.

Ca sĩ Kpop hát lỗi mọi lúc mọi nơi

Có thể thấy điểm khác biệt giữa các diva thế giới với Chi Pu là họ chỉ hát oét một lần trong cả bài và hát hàng chục show mới có vài lần lạc giọng. Hơn nữa, việc hát lỗi chỉ xảy ra khi sức khỏe của họ không tốt, phải đi hát quá nhiều và thực hiện nhiều kĩ thuật khó, trên note cao.

Trong khi đó, Chi Pu mới lần đầu tiên đi hát, lại hát một bài quá dễ, không đòi hỏi kĩ thuật, mà vẫn hát oét đến vô số lần.

Tuy nhiên, qua các clip trên, chúng ta cũng phần nào nhận ra rằng, không ai hoàn hảo. Đến diva thế giới còn có lúc nọ lúc kia thì một hot girl đi hát như Chi Pu hát oét là chuyện hết sức bình thường. Giới nghệ sĩ Việt không cần thiết phải đao to búa lớn, nghiêm trọng hóa vấn đề với một hot girl đi hát làm gì. 

Thay vào đó, hãy tự thể hiện đẳng cấp và sự yêu nghề, tôn trọng âm nhạc của mình bằng những sản phẩm chất lượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại