Video: Cảnh thả bom khinh khí chỉ lãnh đạo Liên Xô được xem

Hòa Bình |

Vụ thử nghiệm bom khinh khí vào năm 1955 như một lời nhắc dành cho nhân loại về sự tàn phá khủng khiếp...

Trang RBTH (Russia Beyond the Headlines) của Nga đăng tải một đoạn video tư liệu về vụ thử bom khinh khí vào tháng 11/1955.

Theo RBTH, đây là đoạn video được ghi lại và chỉ để dành cho các nhà lãnh đạo Liên Xô quan sát. Mãi về sau này người ra mới được biết đến nó.

Trang báo của Nga cho rằng vụ thử nghiệm bom khinh khí vào năm 1955 của Liên Xô như một lời nhắc dành cho nhân loại về sự tàn phá khủng khiếp của các loại vũ khí hủy diệt lớn.

Liên Xô thực hiện vụ thử bom khinh khí đầu tiên "RDS-6s" vào tháng 8/1953. Đến tháng 11/1955, Liên Xô thử thành công bom khinh khí từ máy bay ở một vùng xa xôi ở Siberia.

Dù nhỏ hơn và sức công phá thấp hơn nhiều (ước khoảng 1,6 megaton) so với quả bom Mỹ thử nghiệm trên đảo san hô Bikini, nhưng thành công của người Nga vẫn khiến Washington phải thử nhiều vụ bom khinh khí hơn.

Mỹ là quốc gia thử bom khinh khí đầu tiên (1952), sau đó đến Liên Xô (1953).

Tiếp đến là Anh (15-5-1957), Trung Quốc (28-12-1966) và Pháp (tháng 8-1968) cũng lần lượt tiến hành các vụ thử bom khinh khí.

Tính đến nay có 8 nước tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên. Trong đó chỉ có 5 nước là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc có bom khinh khí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại