Lục quân Mỹ sốt sắng rút ruột lực lượng trực thăng AH-64 Apache đem xuất khẩu

Mai Anh |

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing vừa nhận được hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD từ Lục quân Mỹ để bán trực thăng tấn công AH-64 Apache cho một quốc gia giàu có ở Trung Đông.

Trang tin quốc phòng DefenseNews dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Tập đoàn Boeing đã nhận được hợp đồng trị giá 3,2 tỷ USD từ Lục quân Mỹ đem bán một lượng lớn trực thăng tấn công AH-64 Apche cho Saudi Arabia.

Theo đó, Boeing chịu trách nhiệm sản xuất mới và nâng cấp một số trực thăng tấn công Apache đang được Lục quân Mỹ niêm cất ở Redstone Arsenal, bang Alabama.

Việc thực hiện hợp đồng sẽ được tiến hành ở một Nhà máy của Boeing đặt tại Mesa, bang Arizona, với thời hạn hoàn thành theo cam kết là 30 tháng 6 năm 2022.

Lục quân Mỹ sốt sắng rút ruột lực lượng trực thăng AH-64 Apache đem xuất khẩu - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache do Boeing chế tạo.

Theo phóng viên Jen Judson chuyên trách mảng Lục quân của DefenseNews, từ tháng 2 năm nay, Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Saudi Arabian đã hé lộ kế hoạch xây dựng một lực lượng trực thăng hùng hậu. Hiện nay họ mới chỉ có 36 trực thăng, trong khi đó 2 năm trước chỉ là con số 0 và nếu kế hoạch được hoàn thành, họ dự kiến sẽ mở rộng lên 156 chiếc.

Ước tính, mỗi chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache sản xuất mới có đơn giá 35,5 triệu USD, theo thời giá năm 2014 và 21,5 triệu USD/chiếc nếu được đại tu và nâng cấp, theo đơn giá phê duyệt trong năm tài chính 2016 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo hãng thống tấn UPI, không tính Lục quân Mỹ, thì ngoài khách hàng mới là Saudi Arabia, hiện nay các trực thăng tấn công đa năng AH-64 Apache đã có mặt trong biên chế quân đội các quốc gia như Ai Cập, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại