Vì U18 chẳng phải U22 và Hoàng Anh Tuấn thì không giống như Hữu Thắng

Đoàn Dự |

U18 Việt Nam liên tiếp thắng Brunei 8-1 rồi Philippines 5-0 vậy nhưng nhiều CĐV lại chỉ trích HLV Hoàng Anh Tuấn. Vì họ sợ đội sẽ đi theo cái "dớp" của U22 tại SEA Games 29.

Quả thật là U18 Việt Nam năm nay có con đường được vạch ra hơi giống U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đó là việc đội gặp 2 đối thủ dễ chịu, rồi tới cuộc đối đầu quan trọng, quyết định ngôi vị tại bảng B với Indonesia.

Trận đấu với U18 Indonesia sẽ phần nào quyết định Việt Nam có phải đụng độ Thái Lan tại Bán kết hay không và tất nhiên là chúng ta không muốn gặp địch thủ này sớm.

Ở SEA Games 29, mọi thứ cũng diễn ra giống như vậy. Thầy trò HLV Hữu Thắng gặp 3 đối thủ dễ là Timor Leste, Campuchia rồi Philippines sau đó đối đầu Indonesia. Nếu thắng Indonesia, U22 Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào Bán kết mà không cần để tâm tới kết quả trước Thái Lan.

Thế nhưng U22 Việt Nam lại bị cầm hòa 0-0 rồi sau đó thua Thái Lan 0-3 và chính thức bị loại đầy đau đớn dù trước đấy đều thắng rất đậm ở 3 trận đầu vòng bảng.

Trở lại với U18 Việt Nam, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã thắng rất đậm ở 2 trận đầu gặp các đối thủ yếu. Nhưng quan trọng nhất là chiến thắng hôm qua, 3-0 trước Indonesia nói lên nhiều điều, rằng U18 và ông Tuấn "con" không hề giống U22 cũng như ông Thắng "mạch".

Vì U18 chẳng phải U22 và Hoàng Anh Tuấn thì không giống như Hữu Thắng - Ảnh 1.

U18 Việt Nam có chiến thắng vô cùng ấn tượng trước đối thủ đáng gờm U18 Indonesia.

Trước một U18 Indonesia có chất lượng nhân sự tốt và thực tế cũng vào cuộc vô cùng tự tin, U18 Việt Nam đã thể hiện được sự chắc chắn trong phòng ngự ở khoảng 30 phút đầu tiên. Nhưng sau đó, U18 Việt Nam tràn lên tấn công và so với các đàn anh U22 thì học trò của ông Hoàng Anh Tuấn bình tĩnh, tận dụng các cơ hội dứt điểm tốt hơn rất nhiều.

2 bàn thắng được ghi chóng vánh trong những phút cuối hiệp 1 đã trở thành căn cứ để U18 Việt Nam thay đổi chiến thuật và chơi càng lợi hại hơn nữa ở hiệp 2.

Chủ động nhường thế trận cho đối phương song U18 Việt Nam phòng ngự cực chắc, U18 Indonesia gần như không có bất cứ cơ hội nguy hiểm nào để rồi thủng lưới thêm bàn nữa ở cuối trận, kết thúc cuộc chiến bằng thất bại 0-3.

U18 Việt Nam 3-0 U18 Indonesia

U18 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh, khả năng dứt điểm tốt không chỉ trước các đối thủ yếu mà cả trước những địch thủ mạnh. Quan trọng hơn, thay vì một HLV Hữu Thắng bị đánh giá chưa thật sự tốt về mặt chiến thuật, ông Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy điểm lợi hại này của mình.

Khéo léo thay đổi cách chơi liên tục trong cả trận đã giúp U18 Việt Nam bẻ gãy một cách dễ dàng U18 Indonesia.

Tất nhiên, với những gì U18 và HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện, chưa thể khẳng định chắc chắn đội sẽ lên ngôi vô địch vì bóng đá vốn rất khó lường và tại bảng A, Thái Lan với những chiến thắng sát nút vẫn là một địch thủ vô cùng bí ẩn.

Song sau khi mất niềm tin vì thất bại của U22 Việt Nam, rõ ràng NHM đang có trở lại một niềm tin vào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, rằng chúng ta có thể vượt qua các đối thủ trong khu vực để lên ngôi vô địch ĐNÁ ở cấp độ U18.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại