Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai?

Phương Anh |

Xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un từ lúc thử nghiệm tên lửa đến khi diễu hành quân đội, vị tướng này là người đứng đầu lực lượng tên lửa Triều Tiên và đã lên tiếng đáp trả cảnh báo của ông Trump.

Luôn xuất hiện với nụ cười và những trò đùa với cấp dưới nhưng Tướng Kim Rak-gyom có thể không đơn giản như vậy.

Đứng đầu Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Triều Tiên, ông Kim Rak-gyom được cho là người có quyền nhấn nút khai hỏa tên lửa, với ước tính khoảng 60 đầu đạn hạt nhân nằm trong tầm kiểm soát.

Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai? - Ảnh 1.

Ông Kim Raw-gyom được cho là có quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên. (Ảnh: Daily Mail)

Ông Kim Rak-gyom được thăng chức từ tướng hai sao lên 4 sao vào tháng 6/2012, khoảng 6 tháng sau khi Kim Jong-un lên nắm quyền. Việc ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược mới khi đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Kim Jong-un muốn thúc đẩy chương trình tên lửa.

Có rất ít thông tin về vị tướng bí ẩn này, người gần như đang cạnh tranh từng bước với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những căng thẳng leo thang của hai bên.

Sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam, nơi có hàng nghìn quân nhân Mỹ và tàu ngầm, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ mang đến “lửa và cơn giận” chưa từng có nếu Mỹ bị đe dọa.

Tuy nhiên, Tướng Kim Rak-gyom cho rằng tuyên bố của ông Trump là "vô nghĩa" và gọi Tổng thống Mỹ là "lão già gàn".

Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai? - Ảnh 2.

Vị tướng luôn xuất hiện cạnh ông Kim Jong-un như hình với bóng. (Ảnh: Reuters)

“Đối thoại sẽ không có hiệu quả với một người như thế”, tướng Kim Rak-gyom nói và cho biết kế hoạch tấn công đảo Guam sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8 và chờ lệnh cuối cùng từ lãnh đạo Kim Jong-un.

Nếu đúng như kế hoạch, căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam sẽ trở thành mục tiêu và 4 tên lửa Triều Tiên sẽ chỉ mất chính xác 17p45'' để vượt qua quãng đường khoảng 3.357 km và rơi xuống vùng biển cách Guam chưa đầy 40 km.

Thực tế, các cơ quan tin tức, bao gồm cả Hàn Quốc cũng không biết rõ được vị tướng này đối với Kim Jong-un là người tùy tùng như thế nào.

Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai? - Ảnh 3.

Kim Rak-gyom được cho là có vị trí quan trọng trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, vị trí cánh tay phải của Kim Jong-un cũng đi kèm những rủi ro đặc biệt. Sau một loạt vụ thử tên lửa thất bại, truyền thông quốc tế tháng hai đưa tin rằng Kim Rak-gyom đã không xuất hiện trước công chúng trong 6 tháng, kể cả trong dịp kỷ niệm 69 năm thành lập quân đội Triều Tiên.

Ông tái xuất một tháng sau đó khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa, ba trong số đó rơi xuống vùng biển của Nhật Bản. Quân đội Triều Tiên tuyên bố họ tập dượt tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản.

Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai? - Ảnh 4.

Bộ ba quen thuộc thường xuất hiện cùng lãnh đạo Kim Jong-un trong các bức ảnh. (Ảnh: Reuters)

Ngoài Kim Rak-gyom, bên cạnh Kim Jong-un còn có những nhân vật được cho là cánh tay đắc lực khác. Đó là cựu tướng không quân Ri Pyong Chol, nhà khoa học tên lửa kỳ cựu Kim Jong Sik và đứng đầu bộ phận vũ khí Jang Chang Ha.

Bộ ba thường xuất hiện cùng ông Kim Jong-un trong các bức ảnh và trên truyền hình, rất được giới an ninh phương Tây và tình báo quan tâm vì họ là những nhân vật hàng đầu trong chương trình tên lửa đang phát triển kinh ngạc của Triều Tiên.

Không giống như các quan chức Triều Tiên, hai trong số ba người này đã bay cùng ông Kim trong chuyên cơ Goshaw-1. Cùng với Kim Rak-gyom, bộ ba này được cho là không thể thiếu với chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của Triều Tiên.

Vị tướng bí ẩn đứng sau Kim Jong-un có thể khơi mào Thế chiến III là ai? - Ảnh 5.

Từ trái sang là ông Ri Pyong Chol, Kim Jong Sik và Jang Chang Ha. (Ảnh: Reuters)

Theo các chuyên gia, Kim Jong Sik và Jang Chang Ha không đến từ những gia đình ưu tú như nhiều nhân vật cao cấp khác trong giới chức Triều Tiên nhưng bộ ba này được cho là do đích thân ông Kim Jong-un lựa chọn.

Ông Jang Chang Ha trong tháng 7 vừa qua đã được phong hàm thượng tướng sau những đóng góp cho thành công của thử nghiệm tên lửa. Ông là người phụ trách cơ quan nghiên cứu và phát triển vũ khí của Triều Tiên – Học viện Khoa học Quốc phòng.

Ông Kim Jong Sik bắt đầu sự nghiệp như một kĩ thuật viên hàng không dân dụng nhưng hiện tại đã trở thành tướng lĩnh quân đội tại Cục Công nghiệp Vũ khí.

Còn ông Ri Pyong Chol, Phó giám đốc Cục Công nghiệp Vũ khí cũng là nhân vật quan trọng xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un từ những ngày đầu.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại