Vì sao Thái Lan bất ngờ cắt giảm số lượng xe tăng mua từ Trung Quốc?

Thiện Trí |

Tờ Bangkok Post đưa tin, quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) đã cắt giảm số lượng xe tăng chiến đấu VT-4 định mua của Trung Quốc từ 98 xuống còn 60 chiếc.

Theo Tướng Chalermchai Sittisat, Tư lệnh RTA, nguyên nhân dẫn tới quyết định này là do thiếu kinh phí.

VT-4 sẽ thay thế xe tăng M-41 đã phục vụ RTA hơn 40 năm. Trong tổng số 60 xe tăng VT-4, có 28 xe trị giá 4 tỷ bath được RTA mua từ năm ngoái. Các xe tăng mới dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay.

RTA gần đây cũng đề xuất mua thêm 20 xe tăng nhưng mới chỉ có 10 chiếc, trị giá 2 tỷ bath, được thông qua. Yêu cầu mua thêm 10 xe tăng tiếp theo sẽ được chuyển đến Nội các để sớm được phê duyệt.

12 chiếc còn lại sẽ được đề xuất mua trong năm sau.

Năm ngoái, RTA đã hủy bỏ hợp đồng mua 39 xe tăng T-84 Oplot từ Ukraine sau khi quốc gia này chỉ giao được 10/49 chiếc cho Thái Lan.

Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết Ukraine không có khả năng hoàn tất đơn hàng cung cấp khí tài quân sự cho một số quốc gia, trong đó có Thái Lan, vì chưa giải quyết được các vấn đề an ninh nội bộ.

10 xe tăng Oplot hiện được triển khai tại một căn cứ quân đội ở Prachin Buri.

Sau khi hoạt đông mua sắm xe tăng Oplot gặp khó khăn, Ủy ban phụ trách mua sắm khí tài cho lục quân Thái Lan đã quyết định cắt giảm số lượng xe tăng mua từ Ukraine và chuyển sang mua xe tăng từ Trung Quốc do chúng có giá rẻ hơn.

Tướng Chalermchai khẳng định, quyết định mua xe tăng từ Trung Quốc không có liên quan đến các vấn đề chính trị quốc tế mà căn cứ vào giá.

Ông cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon muốn hợp tác với Trung Quốc để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí ở Thái Lan, bắt đầu từ công nghệ cơ bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại