Vì sao SDF cân nhắc gia nhập quân đội Syria?

NM |

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang cân nhắc gia nhập quân đội Syria sau khi Nga tuyên bố hỗ trợ SDF và Mỹ từ chối cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở Syria.

Tờ al-Hadath hôm 10/12 dẫn lời các nguồn thạo tin cho hay hiện đang diễn ra các cuộc hội đàm bí mật giữa quân đội Syria và SDF về việc SDF sáp nhập vào quân đội quốc gia Ả Rập này.

Theo tờ al-Hadath, cả hai bên đang nghiên cứu các điều khoản và điều kiện cho vụ sáp nhập này, đồng thời cho biết thêm nhiều khả năng vụ sáp nhập này sẽ diễn ra.

SDF đã quyết định gia nhập quân đội Syria sau khi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí và khả năng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành chiến dịch chống lại SDF tại Bắc Syria.

Các trang web liên kết với phiến quân xác nhận hôm 09/12 rằng, chỉ huy cấp cao của SDF Yaser al-Dahla và các tay súng của ông đã đầu hàng binh lính Syria tại phía Đông tỉnh Deir Ezzur.

Cụ thể, chỉ huy Tajamo Shebab al-Bakara Yaser al-Dahlađã đào tẩu khỏi SDF ở Deir Ezzur. al-Dahla và tất cả các thành viên đã bàn giao vũ khí và đầu hàng quân đội Syria tại làng Tayebeh Shamiyeh ở phía Đông Deir Ezzur.

Các trang web này cũng cho hay, Abu al-Majd al-Rafi'ei, một trong những chỉ huy chiến trường cấp cao của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), cùng với các tay súng thành viên của người này đã đầu hàng quân đội Syria tại phía Tây Deir Ezzur.

Trước đây, al-Rafi'ei là một trong những chỉ huy chiến trường của Quân đội Syria Tự do (FSA) tại Bắc Syria. Al-Rafi'ei đã đào tẩu khỏi FSA cách đây 1 năm và tham gia vào SDF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại