Vì sao “Object 152” của Nga lại khiến phương Tây cảm thấy lo lắng?

Bảo Lam |

Những phóng viên quân sự hàng đầu của tạp chí The National Interest đã chia sẻ lý do vì sao cỗ máy chiến tranh mang tên T-16 của Nga lại khiến phương Tây cảm thấy e sợ.

Cỗ máy quân sự mới của Nga - T-16 "Object 152" (thuộc đề án Armata) đã khiến các cơ quan quân sự phương Tây thực sự cảm thấy lo ngại. Thông tin này căn cứ vào tuyên bố từ những người đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ và Đức, được phóng viên hãng thông tấn The National Interest (NI) ghi lại.

Bài viết nêu rõ, lý do họ cảm thấy lo lắng bởi lần xuất hiện duy nhất của cỗ máy bí mật này là trên quyển lịch của công ty Uralvagonzavod - doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các dòng xe tăng - thiết giáp tối tân nhất của Nga.

Vì sao “Object 152” của Nga lại khiến phương Tây cảm thấy lo lắng? - Ảnh 1.

Xe cứu kéo T-16 xuất hiện trên cuốn lịch năm 2016 của công ty Uralvagonzavod

Kíp lái của T-16 chỉ bao gồm 2 người: chỉ huy và lái xe - cơ khí. Hơn nữa, T-16 là cỗ máy duy nhất trên thế giới được trang bị thêm chỗ ngồi dành cho tổ lái của chiếc xe hỗ trợ kỹ thuật.

Mặc dù T-16 là xe cứu kéo, chuyên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ - sơ tán bọc thép, nhà sản xuất không nhất thiết phải đưa vào những công nghệ mới, tuy nhiên phóng viên của NI đánh giá rất cao các hệ thống phòng vệ chủ động và thụ động (giống như trên xe tăng T-14) được tích hợp vào T-16.

Hệ thống phòng vệ chủ động của T-16 khiến phương Tây cần đặc biệt lưu tâm, nó bao gồm tổ hợp radar, kính ngắm quan sát toàn cảnh 360 độ, với khả năng quét chùm tia và hệ thống đối kháng điện tử mạnh.

Ngoài ra, T-16 còn được lắp đặt những thiết bị có tác dụng vô hiệu hóa vũ khí laser của kẻ địch. Chính vì vậy, theo ý kiến từ Bộ Quốc phòng Mỹ, chiếc xe sửa chữa - sơ tán này sẽ trở nên gần như tàng hình trước hệ thống trinh sát của họ

Được biết, xe thiết giáp tối tân T-16 dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2017. Thời điểm hiện tại, đây là một trong những phương tiện được giữ bí mật nhất của Quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại