Vì sao không chạm đỉnh tình dục?

BS. Phương Thu |

Do đâu mà vẫn còn thấy yêu nhau nhưng khi nhắc tới “chuyện ấy” thì cả chàng và nàng đều không thấy hứng thú?

Không chỉ có đáp ứng nhu cầu về sinh lý, chuyện phòng the ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống, hạnh phúc lứa đôi. Do đâu mà vẫn còn thấy yêu nhau nhưng khi nhắc tới “chuyện ấy” thì cả chàng và nàng đều không thấy hứng thú?

Khi bắt đầu cuộc yêu, các ông chồng thường quá vội, quên mất phải khởi động hoặc có thì khởi động rất nhanh khiến đối tác bị “phản cảm”. Phụ nữ thường thích nhẹ nhàng, nhưng nam giới khi vào cuộc đã “hăng hái” quá khiến nàng khó chịu, làm giảm sự ham muốn.

Để thuận vợ thuận chồng trong chuyện ấy, người vợ nên chủ động bày tỏ quan điểm của mình, đừng cho đây là vi phạm đạo đức và càng không nên nghĩ rằng như thế sẽ mất giá với chồng của mình. Bạn có biết rằng khám phá vùng nhạy cảm trên cơ thể của bạn tình là bất tận và không theo một nguyên tắc nào không?

Đừng có cố đi tìm điểm G hay M của đối tác mà hãy thể hiện và chạm tới những gì đối tác thấy thích là được.

Nhiều cặp vợ chồng yêu nhau nhiều năm mới cưới nhưng chỉ “góp gạo thổi cơm chung” được 3 tháng thì đã vội ra tòa.

Một trong những nguyên nhân làm tan vỡ tình yêu là sự thất vọng về chuyện chăn gối, bởi lẽ họ nhầm tưởng yêu nhau lâu đã hiểu hết được rồi, không cần khám phá, không cần phải làm mới mình và có tình yêu thì chắc chắn sẽ tìm được tiếng nói chung trong tình dục.

Một trong những nguyên nhân khiến các cặp vợ chồng ngại gặp nhau cũng là do bệnh tật, mà chủ yếu là bệnh dễ chữa như hôi miệng, hôi nách, mắc các bệnh phụ khoa, bệnh lây truyền qua đường tình dục như nấm, lậu, giang mai... khiến bạn không tự tin, có cảm giác khó chịu, xấu hổ khi gặp gỡ đối tác.

Bạn hãy gặp bác sĩ ngay vì đó chính là vị cứu tinh giúp bạn đủ tự tin ở bên cạnh đối tác.

Sự đồng điệu trong chuyện gối chăn - yếu tố quyết định lớn nhưng không dễ thực hiện. Vì thế, phụ nữ hãy xóa bỏ ngay “định kiến” giữ sự im lặng, không được phép đòi hỏi thậm chí giả vờ thích thú khi ở trên giường. Bạn nên biết rằng, tình dục đạt đến sự hòa hợp tới mức độ thỏa mãn sẽ xua tan những mệt mỏi, bệnh tật, tạo được hưng phấn cho đối tác.

Vì thế, để đạt được cực khoái cho bạn tình, chúng ta cần phải có kiến thức nhất định về tình dục, như thế mới có được cuộc sống tình dục có trách nhiệm, chất lượng và lành mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại