Vì sao Huy Toàn, “con cưng” của Miura bị “ngó lơ” thời Hữu Thắng?

Khánh Sơn |

Trong danh sách 29 cầu thủ lên ĐTQG vừa được HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố, không cầu thủ nào của SHB Đà Nẵng, trong đó có cả Võ Huy Toàn.

SHB Đà Nẵng giành hạng Ba chung cuộc tại giải VĐQG, V-League 2016 vừa kết thúc ngày hôm kia (18/9). Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng sông Hàn sau những nỗ lực không biết mệt mỏi ở mùa giải năm nay.

Chiều qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã công bố 29 cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2016 diễn ra vào tháng 11 tới đây. Điều khiến cho nhiều người giật mình, trong danh sách được nêu không có bất kỳ cầu thủ nào của SHB Đà Nẵng được gọi.

Hoặc nếu có, nằm trong danh sách 40 thành viên, thì chỉ có HLV Đào Quang Hùng được mời làm lên làm trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Thực tế, dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội bóng sông Hàn cũng đã đóng góp cho ĐTQG vài ba gương mặt, chẳng hạn như thủ môn Lê Văn Hưng, hay tiền đạo Lê Hoàng Thiên. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không được lựa chọn đá chính và trong đợt tập trung lần, cả Hưng và Thiên đều không có tên trong danh sách.

Vì sao Huy Toàn, “con cưng” của Miura bị “ngó lơ” thời Hữu Thắng? - Ảnh 1.

Một cầu thủ được kỳ vọng khác là Võ Huy Toàn. Rốt cuộc, tiền vệ này cũng không được triệu tập. Cũng nói thêm, cầu thủ được xem là đứa "con cưng" của HLV Toshiya Miura từng góp mặt liên tục ở U23 và ĐTQG dưới triều đại nhà cầm quân người Nhật Bản. Và anh cũng được xem là gương mặt đầy triển vọng khi lọt vào top những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015.

Không may cho Huy Toàn là anh đã bị chấn thương nặng, phải chia tay VCK U23 châu Á 2016, cũng như vắng mặt giai đoạn lượt đi V-League 2016 trong màu áo SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, Huy Toàn đã kịp góp mặt ở giai đoạn lượt về.

Cầu thủ này cũng đã chơi 11/13 trận và ghi 3 bàn cho đội bóng Đà thành, một con số khá ấn tượng.

Vậy tại sao Võ Huy Toàn không được HLV Hữu Thắng quan tâm?

Có thể thấy, trong danh sách 11 tiền vệ đã được gọi, thì vị trí tiền vệ cánh trái đang khá chật chội với sự có mặt của những cầu thủ chơi rất hay ở mùa giải vừa qua là Đinh Thanh Trung (QNK.QN) và Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T). Nếu so về kinh nghiệm và trình độ thì Huy Toàn còn thua kém so với các đàn anh của mình.

Ngoài ra ở vị trí này, HLV Hữu Thắng còn có thể kéo một cầu thủ thuận chân trái khác là Lê Văn Thắng (Hải Phòng), người đã có 11 bàn thắng ở mùa giải năm nay về đá tiền vệ trái. Cho nên, việc gọi thêm một tiền vệ nữa sẽ vô tình tạo thành một cuộc khủng hoảng thừa.

Một lý do khác, Võ Huy Toàn được cho là phù hợp với lối chơi nặng về cơ bắp, thể lực của HLV Toshiya Miura. Trong khi đó, dưới triều đại của Hữu Thắng, ĐT Việt Nam sử dựng những đường chuyền ban bật ngắn, nên cầu thủ này khó có thể thích nghi. Tất nhiên, nếu nhà cầm quân người Nghệ An trao cho Huy Toàn một cơ hội mới biết được năng lực của tiền vệ này như thế nào

AFF Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12. Đến nay, giải đấu số một khu vực đã xác định được 7 đội góp mặt ở vòng bảng gồm: Myanmar, Philippines (hai nước đồng chủ nhà). Đội còn lại sẽ được xác định sau vòng loại tại Campuchia từ ngày 15 đến 21/10. Bốn đội gồm Campuchia, Lào, Đông Timor và Brunei sẽ thi đấu vòng tròn, chọn đội dẫn đầu tham dự vòng chung kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại