VFF sẽ phá lệ, có lần đầu tiên đưa "thầy người" lên làm Lái trưởng?

Hà Phương |

Nếu VFF sử dụng lại HLV Riedl, chúng ta sẽ có lần đầu tiên sử dụng HLV ĐTQG từng là thầy một ĐTQG khác trong khu vực ĐNÁ.

Lịch sử bóng đá các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã từng chứng kiến không ít trường hợp "tái hợp" với "người cũ". Trước đây, bóng đá Thái Lan đã từng 2 lần sử dụng HLV Chatchai Paholpat (giai đoạn 1994-1995 và từ tháng 7 đến tháng 9/2004).

Tương tự như vậy, bóng đá Indonesia cũng đã 2 lần tin tưởng giao nhiệm vụ "thuyền trưởng" cho HLV Ivan Kolev (năm 2007 và giai đoạn 2002-2004). Hay như trường hợp của bóng đá Myanmar với HLV nội Sann Win (năm 2011 và giai đoạn 2006-2007).

Điển hình nhất cho việc tái hợp này chính là bóng đá Việt Nam với 3 lần mời HLV A.Riedl ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN (giai đoạn 1998-2000, 2003 và giai đoạn 2005-2007), 2 lần "kết duyên" với HLV Calisto (năm 2002 và giai đoạn 2008-tháng 3/2011) và HLV Tavares (năm 1995 và 2004).

VFF sẽ phá lệ, có lần đầu tiên đưa thầy người lên làm Lái trưởng? - Ảnh 1.

A.Riedl từng 3 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Không chỉ có vậy, việc sử dụng lại thầy cũ của các đội bóng láng giềng cũng không phải là chuyện hiếm trong làng bóng đá Đông Nam Á.

Sau khi dẫn dắt ĐT Thái Lan trong giai đoạn 1998-2002 giành được vô khối thành công như: chức vô địch Tiger Cup 2000, Tiger Cup 2002, SEA Games 1999, hạng 4 tại ASIAD 1998 và ASIAD 2002, HLV Peter Withe được khá nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) săn đón, mời chào về làm HLV trưởng ĐTQG.

Để rồi cuối cùng, ông thầy người Anh đã chọn Indonesia làm "bến đỗ mới" trong sự nghiệp cầm quân của mình. Trong 4 năm dẫn dắt đội bóng xứ sở vạn đảo (từ 2004 đến 2007), HLV Peter Withe cũng đã gặt hái được những thành công nhất định mà chiến tích lớn nhất là ngôi á quân Tiger Cup 2004

Một ông thầy đến từ xứ sở sương mù khác là David Booth sau thành công trong việc dẫn dắt ĐT Myanmar với thành tích: giành HCĐ SEA Games 2001, xếp thứ 4 tại SEA Games 2003 đã được LĐBĐ Lào mời về cầm quân ở xứ sở Triệu Voi năm 2010.

Tuy nhiên, sau khi bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2010, bóng đá Lào và HLV David Booth đã "đường ai nấy đi" sau đúng 6 tháng "kết duyên" (từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010).

VFF sẽ phá lệ, có lần đầu tiên đưa thầy người lên làm Lái trưởng? - Ảnh 2.

Calisto cũng từng 2 lần dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Cũng liên quan đến Myanmar là trường hợp của HLV Ivan Kolev. Sau những thành tích ấn tượng: giúp ĐT Indonesia giành ngôi á quân Tiger Cup 2002 và lọt vào VCK Asian Cup 2004 trong giai đoạn 2002-2004, ông thầy người Bungari này đã được LĐBĐ Myanmar "trải thảm đỏ" mời về dẫn dắt ĐTQG Myanmar (từ tháng 11/2004).

Và ngay lập tức, HLV Kolev đã đưa đội bóng này lọt vào tới bán kết Tiger Cup 2004 và xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc - thành tích mà bóng đá Myanmar chưa từng giành được trong các giải vô địch Đông Nam Á trước đó.

Nhưng có lẽ ông thầy được nhiều quốc gia Đông Nam Á vời đến nhất từ trước đến nay là HLV Riedl. Sau những năm tháng dẫn dắt ĐTVN và ĐT U23 Việt Nam giành được nhiều chiến tích như: á quân Tiger Cup 1998, 3 HCB tại các kỳ SEA Games 1999, 2003, 2005, lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, ông thầy người Áo này đã được mời về dẫn dắt ĐT Lào vào năm 2009.

Trong giai đoạn gắn bó với đội bóng xứ sở Triệu Voi (từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2010), HLV Riedl đã giúp U23 Lào lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết SEA Games 2009 và xếp thứ 4 chung cuộc.

Tiếp đó, ông thầy người Áo lại được LĐBĐ Indonesia mời về cầm quân ở xứ sở vạn đảo trong các giai đoạn 2010-2011, 2013-2014, 2016 và đã mang về cho quốc gia này ngôi á quân ở AFF Cup 2010 và AFF Cup 2016.

2 Đối với bóng đá Việt Nam, từ trước đến nay tuy chưa từng xuất hiện việc sử dụng lại thầy cũ của các đội bóng láng giềng ở cấp độ ĐTQG nhưng ở cấp độ CLB thì đã 2 lần xuất hiện hiện tượng này. CLB HAGL trong giai đoạn 2006-2007 và 2009-2010 đã từng được dẫn dắt bởi HLV Chatchai Paholpat - người từng làm "thuyền trưởng" ở ĐT Thái Lan năm 2004.

Còn ĐTLA năm 2011 cũng đã từng có một thời gian được dẫn dắt bởi HLV Mc Menemy - người từng giúp ĐT Philippines giành HCĐ tại AFF Cup 2010 và có chiến thắng 2-0 trước chính ĐTVN ngay tại SVĐ Mỹ Đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại