Văn Toàn: "Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực"

OPEN HEART |

Dù ở xa nhau, Văn Toàn vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của người bạn thân Công Phượng tại Hàn Quốc. Anh tin tưởng rằng Phượng "núi" đang dần dần làm tốt và sẽ tỏa sáng trong màu áo Incheon United.

Văn Toàn sẽ "xỉu" nếu có một ngày Công Phượng bỗng nhiên tặng quà và chúc mừng sinh nhật mình

Tình bạn 10 năm giữa Văn Toàn và Công Phượng từ lâu đã trở thành tượng đài trong lòng người hâm mộ Việt Nam bởi sự thấu hiểu, sẻ chia, đồng cam cộng khổ giữa những người đã cùng nhau trải qua thanh xuân khó khăn mà cũng muôn phần tươi đẹp với trái bóng tròn. 

Công Phượng đã đến Hàn Quốc thi đấu được 3 tháng, cũng là chừng ấy thời gian Văn Toàn luôn dõi theo những bước đi của bạn, tin tưởng và cổ vũ hết lòng cho chàng tiền đạo người Nghệ An trong cuộc chinh phục đấu trường bóng đá hàng đầu châu lục K.League Classic.

"Mình tin Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực"

17h chiều 11/5, ở Hàn Quốc, Công Phượng trở lại đội hình xuất phát của CLB Incheon United trong cuộc đối đầu với Pohang Steelers FC ở vòng 11 K.League Classic 2019. 

Lúc ấy ở Việt Nam là 15h, Văn Toàn chỉ vừa mới ngủ dậy. Anh vừa chuẩn bị quần áo tập, giày tất,... đến sân Hàng Đẫy tập buổi duy nhất trước cuộc chạm trán Viettel FC, vừa không quên bật điện thoại, đeo tai nghe theo dõi trận đấu của anh bạn cùng phòng Nguyễn Công Phượng.

"Mình cũng xem trận chiều nay (11/5) Phượng đá. Mặc dù Phượng đang hơi thiếu tự tin một chút, nhưng dần dần cậu ấy sẽ tự tin và thi đấu tốt hơn. Mình hi vọng Phượng sẽ thoải mái đá bóng và sẽ giúp đội Incheon có kết quả tốt.

Mình cũng hay xem Phượng đá qua các link mọi người chia sẻ trên Facebook, Youtube. Ở bên đó, do khác về lối chơi nên có hơi khó khăn cho Phượng để hòa nhập. Nhưng mình nhìn thấy sự cố gắng của cậu ấy và chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt", Văn Toàn nhìn nhận về sự thể hiện của Công Phượng trong màu áo Incheon United.

Văn Toàn: Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực - Ảnh 2.

Công Phượng vẫn chưa có được bàn thắng cho riêng mình sau 3 tháng đến với K.league Classic. Anh thậm chí đã có 2 vòng đấu không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Incheon United kể cả chính thức hay dự bị. Điều này làm người hâm mộ Việt Nam khá phiền lòng và lo lắng. Tuy nhiên, với Văn Toàn, đó không phải chuyện đáng lo.

"Công Phượng đã đi nước ngoài lần thứ 2 rồi nên mình không có gì lo lắng cho Phượng. Dù 2 trận trước đó, Phượng không được đăng kí thì đến trận chiều nay (11/5), cậu ấy đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút đấy thôi. Phượng luôn biết cách vượt qua áp lực mà", Văn Toàn đầy tin tưởng vào sự thích nghi cùng nghị lực và ý chí của anh bạn thân.

Văn Toàn: Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực - Ảnh 3.

Văn Toàn luôn tin tưởng vào tài năng và ý chí của Công Phượng.

Không chỉ Văn Toàn chăm chỉ cập nhật tin tức và theo dõi Công Phượng thi đấu, trong từ khóa tìm kiếm Youtube của Công Phượng cũng xuất hiện cái tên "Nguyễn Văn Toàn". 

Khoảng cách ở Hàn Quốc và Việt Nam không ngăn được sự quan tâm của đôi bạn dành cho nhau. Những lúc rảnh rỗi sau giờ tập, đi ăn hay đi cà phê, Công Phượng cũng chăm chú xem lại các trận đấu của HAGL tại V.League, xem các bàn thắng của Văn Toàn.

"Bọn mình chỉ nói những điều vui vẻ, tích cực"

Văn Toàn vừa cười vừa tâm sự với chúng tôi, rằng anh không biết nói những lời động viên hay chúc tụng với người bạn thân Công Phượng dù anh hiểu hơn ai hết những khó khăn mà Phượng "núi" đang phải trải qua khi đến Hàn Quốc chơi bóng. Cũng vì đã quá hiểu nhau, Văn Toàn luôn biết cách trò chuyện giúp bạn mình cảm thấy thoải mái, giải tỏa áp lực.

"Khi mình nói chuyện với 2 bạn ở nước ngoài (Công Phượng, Xuân Trường - PV), chúng mình rất ít khi đề cập đến bóng đá, công việc. 

Chúng mình chỉ nói những chuyện vui vẻ, chuyện sinh hoạt đời thường thôi. Vì các bạn ấy cũng đang bị áp lực nhiều nên nói nhiều đến bóng đá, họ sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn. Mình không bao giờ biết động viên Phượng cả", tiền đạo người Hải Dương tâm sự.

Văn Toàn: Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực - Ảnh 4.

Văn Toàn và Công Phượng ít khi động viên nhau.

Ở Incheon, Công Phượng sống một mình tại một căn hộ cách đội bóng khoảng nửa giờ lái xe. Ngoài thời gian ở cùng các đồng đội, trở về nhà nghỉ ngơi, Công Phượng thường xuyên gọi điện về Việt Nam trò chuyện cùng bạn bè, người thân. 

Phượng "núi" kể cho Toàn nghe chuyện sinh hoạt phí, chuyện ăn uống tại xứ kim chi... đều là những điều ngoài chuyên môn, những chuyện vụn vặt hằng ngày khiến cả hai cùng vui vẻ hoặc không cảm thấy quá nặng nề.

"Phượng kể ở bên Hàn tiêu tốn đắt hơn ở Việt Nam nhiều, phí sinh hoạt cao, chi tiêu tốn kém nhiều hơn Việt Nam nhưng phải cố thôi vì mình sang một đất nước phát triển hơn thì mình phải cố gắng theo họ", Toàn "đầu bạc" ví dụ về câu chuyện giữa anh và Công Phượng vào một buổi tối nào đó trong tuần.

Văn Toàn: Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực - Ảnh 5.

"Bọn mình chỉ nói những chuyện vui vẻ", Văn Toàn lạc quan chia sẻ.

Không động viên, không an ủi cũng chẳng có lấy một lời chúc mừng hay nhắn nhủ yêu thương ấm áp gì dành cho nhau mỗi dịp đặc biệt nhưng đó lại là điều bình thường như lẽ vốn dĩ phải thế trong tình bạn của bộ đôi tiền đạo tuyển Việt Nam.

"Vừa rồi Phượng không tặng quà sinh nhật mình. Bọn mình ít khi tặng quà nhau lắm, chỉ có lúc nào thích thì mua cho nhau thôi chứ không chờ đến dịp này dịp kia mới tặng. Bây giờ nếu bỗng nhiên người này chúc mừng sinh nhật người kia thì khả năng đối phương sẽ ngất xỉu mất. Vậy nên tốt nhất không nên làm gì để giữ trọn tinh thần", Văn Toàn hồn nhiên chia sẻ.

Mong chờ ngày gặp lại

Tháng 6 này, đội tuyển Quốc gia sẽ tập trung tham dự giải đấu giao hữu King's Cup trên đất Thái Lan. Đây chính là thời điểm mà Văn Toàn đã chờ đợi từ lâu để gặp gỡ những đồng đội đang ở nước ngoài như Xuân Trường, Công Phượng.

"Tất nhiên sau một thời gian xa cách, nếu đợt tập trung đội tuyển Quốc gia, tất cả được tập hợp lại thì Toàn nghĩ mọi người sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Đó cũng là cách chúng mình giúp nhau giải tỏa áp lực", Toàn Kpop hào hứng.

Văn Toàn: Tôi tin Công Phượng biết cách vượt qua mọi áp lực - Ảnh 6.

Văn Toàn "toát mồ hôi" khi nghĩ đến cảnh gặp lại Xuân Trường, Công Phượng.

Nói về cuộc hội ngộ, Văn Toàn đùa vui: "Nghĩ đến gặp lại anh Trường mình thấy toát mồ hôi. Còn Phượng thì hiền lắm. Mình ít khi trêu Phượng. Bọn mình sẽ đi ăn uống đơn giản rồi trò chuyện như ngày trước thôi mà".

Chuyện thầy Park có gọi Xuân Trường và Công Phượng trở về phục vụ đội tuyển Quốc gia hay không vẫn còn phải chờ đợi bởi những yếu tố về phong độ khi cả hai đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong thời gian thi đấu ở nước ngoài. Còn với phong độ hiện tại của Văn Toàn, cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam gần như đã nắm chắc.

Tuấn Anh trong cuộc họp báo chiều 11/5 đã dành những lời khen đối với Văn Toàn. Anh đánh giá Toàn là cầu thủ quan trọng nhất của đội ở thời điểm hiện tại. 

Một trận đấu thiếu Toàn sẽ gặp nhiều khó khăn và đối thủ kèm Toàn cũng là một vấn đề. Tuấn Anh cho rằng Văn Toàn cần cố gắng cải thiện khả năng dứt điểm. Khi đó, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ là một tiền đạo đáng sợ với bất cứ khung thành nào.

Đội trưởng Tuấn Anh đánh giá cao vai trò của Văn Toàn đối với CLB HAGL.

Tuy nhiên, Văn Toàn vẫn rất khiêm tốn: "Nói tự tin thì không đúng vì tất cả đều phải chờ quyết định của thầy Park Hang-seo nhưng mình sẽ cố gắng thể hiện tốt từng trận một để được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia tháng 6 tới", Văn Toàn cho biết.

Dù phong độ mỗi người khác nhau, sự cống hiến và những giá trị mà Văn Toàn và Công Phượng mang đến cho đội tuyển Việt Nam ở mỗi thời điểm sẽ có sự khác nhau nhưng tình bạn đẹp mà Toàn và Phượng đã cùng nhau xây dựng và giữ gìn qua thời gian chính là một trong những giá trị tốt đẹp khiến các fan Việt ngưỡng mộ và học hỏi. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại