Mỹ Linh loại Hoàng Yến: Xoay chuyển cục diện The Voice

Thùy Dương |

(Soha.vn) - Phần đông cho rằng quyết định loại Hoàng Yến là một sai lầm và khó hiểu của diva Mỹ Linh...

Phần trình diễn của Dương Hoàng Yến trong liveshow 6 đã khiến các huấn luyện viên khác phải “ngả mũ cúi chào”. HLV Hồng Nhung cho rằng Dương Hoàng Yến “là người có khả năng thanh nhạc cao nhất trong cuộc thi năm nay”, còn Đàm Vĩnh Hưng thì khẳng định: “Huấn luyện viên của em đã làm khó em rất nhiều. Bài hát rất khó, anh biết, nhưng em đã thể hiện theo một phong cách riêng của em, rất diva, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Anh nhìn thấy tất cả những nốt cao nhất, cường độ em bung ra, một người rành về kỹ thuật như em thì vô cùng tuyệt vời để xử lý bài hát này, em đã vượt qua bài hát này rất dễ dàng không hề khó khăn, một lần nữa xin chúc mừng em”.

Tuy nhiên, sau khi Hoàng Tôn được đi tiếp với số phiếu khán giả bình chọn thì Mỹ Linh buộc phải đưa ra lựa chọn cho một vé còn lại, và cô bất ngờ chọn Thái Quang thay vì “con cưng” Hoàng Yến.

 

Cả khán phòng như chết lặng, bởi đó gần như là điều không tưởng… Khán giả vẫn không thể quên hành động Mỹ Linh nắm tay lôi xềnh xệch Hoàng Yến lên chiếc ghế nóng của mình. Sau đó, qua nhiều vòng thi, Mỹ Linh đã hết sức ưu ái Hoàng Yến. Nữ diva thậm chí viết hẳn ca khúc riêng tặng cho Hoàng Yến hát trên sân khấu. Thế nhưng, cuối cùng, Mỹ Linh lại thẳng tay loại học trò cưng của mình. Dù hát tốt, Hoàng Yến vẫn bị loại. Thật là choáng váng...

Ôm Thái Quang, Yến đã khóc như mưa…

 

Nhưng hãy nhìn trực diện vào phần nhận xét của Mỹ Linh dành cho Hoàng Yến. Chẳng có sự vô lý, khó hiểu nào ở đây cả. Từng câu chữ đã nói rất rõ những suy nghĩ, cảm nhận và quyết định của vị huấn luyện viên này.

“Riêng với Dương Hoàng Yến. Nếu em còn nhớ lần đầu chị nghe giọng hát của em, trong lòng chị đã tin chắc rằng em phải là người nằm trong Top đầu tiên thắng giải này. Suốt nhiều tháng qua khi về đội chị, chị đã rất nhiều lần khơi gợi tình cảm ở trái tim em. Kỹ thuật của em rất tốt nhưng cái mà em đang còn thiếu chính là trái tim, cảm xúc để khẳng định em là Dương Hoàng Yến chứ không phải ai khác. Ở đêm thi trước đây, em đã làm được điều này với ca khúc "Mẹ yêu con" và khiến chị cũng như khán giả đều cảm thấy xúc động. Nhưng với phần trình diễn tối nay, tuy em đã tỏa sáng và làm tốt nhưng với chị vẫn là chưa đủ. Vì kỹ thuật em có thể học được nhưng cảm xúc thì cần phải có sự trải nghiệm mới có được.”

Hoàng Yến hát tốt nhưng chưa đủ, Mỹ Linh cần cô có cảm xúc hơn… Đêm nào Yến cũng thành công về mặt kỹ thuật thanh nhạc. Nó quá tròn trĩnh về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng liệu khán giả có cảm được hết những nốt cao vời vợi ấy.

The Voice là một chương trình truyền hình thực tế, yếu tố giải trí cần đặt lên hàng đầu. Hoàng Yến không đem lại sự thoải mái cho cảm xúc khán giả bởi cô hàn lâm quá. Sự chỉn chu đã biến lợi điểm thành nhược điểm trong giọng hát của cô. Hát kỹ thuật nhưng phải làm cho người nghe rung động thì người nghệ sỹ mới chạm được đến trái tim của khán giả. Vậy là rõ, Hoàng Yến bị loại vì thiếu cảm xúc, điều mà Mỹ Linh thực sự cần và vun đắp bao nhiêu năm làm nghề. Yếu tố kỹ thuật và cảm xúc được Mỹ Linh xử lý tinh tế, hài hòa. Không ngẫu nhiên mà cô có vị trí diva, và cũng không thể vì ưu ái mà cô đánh mất đi lý tưởng làm nghề của mình…

Về phần Thái Quang, Mỹ Linh đã thấy sự tiến bộ rõ nét trong phong cách và tư duy âm nhạc. Từ ca khúc gây tranh cãi “Mất trí nhớ” đến “Lạc”, hay “Những mùa đông yêu dấu” đều là bước trưởng thành đáng ghi nhận trong giọng ca mượt mà và nhiều xúc cảm này. Chính Mỹ Linh cũng không ngừng nhấn mạnh sự tiến bộ của Thái Quang đã giúp anh cân sức với những chiến binh khác trong đó có đối thủ rất mạnh của đội là Dương Hoàng Yến. Mỹ Linh nhận ra điều ấy.

 

Mặt khác so với cục diện thí sinh của đội những huấn luyện viên khác, họ đều là những người có yếu tố kỹ thuật tốt, đặc biệt là Hà Linh. Điều còn lại chỉ là sự thăng hoa trên sân khấu để chiếm trọn trái tim khán giả. Mỹ Linh cũng đã lường trước được điều này để giữ lại Thái Quang.

Điều mà Hoàng Yến thiếu thì Thái Quang lại có, hơn nữa lại là điều mà Mỹ Linh cực kỳ đề cao. Nên quyết định đó chẳng có gì là khó hiểu. Thái Quang sẽ là yếu tố gây bất ngờ mùa The Voice năm nay…Quyết định của Mỹ Linh không chỉ ảnh hưởng đến Thái Quang mà còn cả cục diện Giọng hát Việt về sau. Chính quyết định này đã tạo ra 2 luồng dự đoán rất được quan tâm: Hà Linh sẽ vô địch, và, Hà Linh không thể vô địch The Voice!

Hơn nữa, kết quả bất ngờ này rõ ràng đã gây hiệu ứng rất cần thiết cho một gameshow đang có nguy cơ chết yểu như Giọng hát Việt. Cả Hoàng Yến và The Voice đang mất dần sức hút. Sự dừng bước của cô ca sỹ, giảng viên xinh đẹp chắc chắn là yếu tố bất ngờ cho gameshow này. Sự kiện này đã kéo theo sự thành công chóng mặt về rating của chương trình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại