Liveshow Trấn Thành giống 'lẩu thập cẩm'

Khán giả đến với liveshow của Trấn Thành giống như đi ăn tiệc cưới kiểu miền Nam, cứ hết món này thì sẽ được bưng lên món khác. Và các món thì cứ đụng nhau chan chát.

Trấn Thành là một nghệ sĩ trẻ đa tài. Anh không chỉ biết diễn (vốn là sở trường được đào tạo),mà còn có thể hát, có thể làm MC... 

Trong liveshow Chuyện giỡn như thiệt vừa diễnr a vào tối 3/1 tại sân khấu Trống Đồng, một lần nữa Thành lại cho thấy khả năng“bách nghệ tinh thông” của mình.

Trấn Thành, Hà Hồ, Minh Hằng

Trấn Thành mở màn bằng một tiết mục ca nhạc

Không những thế, lần này, nhân vật chính còn tranh thủ khoe vũ đạo bên cạnh dàn thí sinh của Thử thách cùng bước nhảy trong một vở kịch hình thể thú vị.

Trấn Thành, Hà Hồ, Minh Hằng

Vở kịch hình thể thú vị và vô cùng sáng tạo

Tuy nhiên, cũng vì tham thể hiện như vậy mà liveshow này của Thành chẳng khác gì một chương trình tạp kỹ. Nó không có đường dây cụ thể và cũng chẳng có chủ đề xuyên suốt. Khán giả đến với đêm diễn giống như đi ăn tiệc cưới kiểu miền Nam, cứ hết món này thì sẽ được bưng lên món khác. Và các món thì cứ đụng nhau chan chát.

Không chỉ có vậy, phần quan trọng nhất của "Chuyện giỡn như thiệt" là những tiểu phẩm hài thì lại vở hay vở dở. Điều này là khó tránh, bởi với con số 8 tác phẩm mới được diễn chỉ trong khuôn khổ của một liveshow thì khó có thể đạt được chất lượng đồng đều.

Trấn Thành, Hà Hồ, Minh Hằng

Tiết mục để lại nhiều ấn tượng trong đêm liveshow

Xen kẽ giữa những màn đối thoại khá là vô duyên giữa Trấn Thành với Nhật Cường hay Tấn beo là một vở kịch hình thể không lời vô cùng sáng tạo và thú vị. Ngay sau tiết mục nhái Bến Bạch Đằng tương đối nhạt là một Nhà thương – nhà ghét (tác phẩm được mua bản quyền từ Xuân Hương và do Trấn Thành làm mới lại) dí dỏm.

Nếu như Làng mặt sách gây ấn tượng với khán giả ở tính châm biếm, đả kích xã hội cao thì màn tung hứng giữa bộ ba Trấn Thành,Minh nhí và Hồng Vân lại tỏ ra hơi gượng gạo ở đoạn kết. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến vở cải lương hài hước nhẹ nhàng.

Trấn Thành, Hà Hồ, Minh Hằng

NSND Lệ Thủy và Phương Mỹ Chi trong tiết mục cải lương

Ngoài những nghệ sĩ sân khấu quen thuộc, chương trình còn có sự góp vui của các ca sĩ khách mời là bộ Hà Hồ, Minh Hằng và “cặp đôi hoàn hảo” của sân khấu miền Tây: Lý Hải, Hoàng Châu. Sự xuất hiện của các ca sĩ có phong cách hoàn toàn khác nhau này càng góp phần làm cho “nồi lẩu” của Trấn Thành có thêm nhiều gia vị.

Trấn Thành, Hà Hồ, Minh Hằng

Hồ Ngọc Hà

Nhìn chung, dù là một chương trình tạp kỹ có thời lượng lên tới hơn bốn tiếng đồng hồ với những tiết mục không hề liên quan đến nhau như vậy, thế nhưng "Chuyện giỡn như thiệt" vẫn có thể khiến gần 4000 khán giả cười ngặt nghẽo cho đến những phút cuối. Thực ra, đây cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên khi mà chương trình được tổ chức ở một sân khấu bình dân và phục vụ chủ yếu cho giới bình dân.

Vấn đề là sau đêm diễn này, Chuyện giỡn như thiệt sẽ có thêm một suất nữa tại nhà hát Quân đội, một địa điểm có không gian nghiêm túc hơn và đối tượng khán giả khó tính hơn. Nếu như không có một sự thay đổi nào đáng kể, liệu đêm diễn thứ hai đó có trở nên kệch cỡm và lố bịch?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại